Diễn tập chiến đấu xã Sốp Cộp trong khu vực phòng thủ

Ngày 13/9, Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ huyện Sốp Cộp đã tổ chức Diễn tập chiến đấu xã Sốp Cộp trong khu vực phòng thủ.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sốp Cộp tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương sang thời chiến.

Cuộc diễn tập chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển xã vào các trạng thái quốc phòng-an ninh; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường, chuyển xã vào trạng thái có tình huống và xử trí tình huống quốc phòng-an ninh; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; chuyển xã vào tình trạng chiến tranh; phòng tránh đánh địch tiến công hỏa lực... Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; nhận mệnh lệnh chiến đấu phòng thủ, điều chỉnh, bổ sung và thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã; kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị của Trưởng Công an xã; giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm trong chiến đấu phòng thủ... Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ; Ban CHQS xã tổ chức hội nghị thực hành xử trí tình huống; Công an xã phối hợp với lực lượng dân quân cơ động xã thực hành chiến đấu tập kích.

Lực lượng dân quân cơ động xã thực hành chiến đấu tập kích.

Cuộc diễn tập đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị vũ khí, góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương. Nâng cao trình độ, khả năng tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh cho cán bộ và nhân dân. 

Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của UBND huyện Sốp Cộp.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới