Đề thi Toán khó hơn năm ngoái, phân hóa cao

Sáng 1/7, hơn 870.000 thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 2016 đã làm bài thi môn Toán học với thời gian làm bài 180 phút. Qua trao đổi nhanh, nhiều thí sinh cho rằng dễ đạt được điểm 5 nhưng khó điểm 9, 10.

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2016. 

Thí sinh Phương Thu Thảo, học sinh trường THPT Trương Định cho hay đề thi Toán năm nay bám sát chương trình học, tuy nhiên như năm ngoái đề thi có sự phân hóa cao, đặc biệt 3 câu cuối. “Em làm rất nhanh 7 câu đầu chỉ mất 2 tiếng thời gian làm bài, nhưng 3 câu cuối cùng rất khó, đặc biệt câu 9, câu 10 liên quan đến giải phương trình và tìm giá trị lớn nhất của phương trình thì em bỏ hoàn toàn, không đụng bút tới” – Thu Thảo nói.

Cũng giống như Thu Thảo, thí sinh Nguyễn Quang Đạo, học sinh trường THPT Thăng Long cũng chỉ làm được 7 câu đầu trong thời gian 140 phút, và cũng ra khỏi phòng thi khá sớm. Nhưng theo Quang Đạo chia sẻ, em làm bài thi với tâm lý chỉ cần đủ điểm đỗ tốt nghiệp, vì em sẽ đăng ký học tại Trường ĐH quốc tế RMIT Việt Nam.

“Theo em thì đề thi Toán năm nay có phần khó hơn, không nhiều câu dễ có điểm như năm trước. Ngoài một số câu hỏi thuộc kiến thức cơ bản thì những câu 5, 6 đã tương đối khó rồi. Như câu 6 liên quan đến tính xác suất em không ôn nhiều” – Quang Đạo cho hay. Theo tính toán của Quang Đạo thì bài thi của em được khoảng 6-7 điểm.

Còn thí sinh Nguyễn Thu Hiền, Trường THPT Cao Bá Quát (Hà Nội) thì cho rằng đề thi dài hơn so với năm trước. Năm trước có 6 câu khá dễ, thì năm nay chỉ có 4 câu. Nếu thi để lấy điểm tốt nghiệp thì khoảng 4, 5 điểm dễ dàng đạt được. Đề thi bám sát chương trình học, nhưng để được điểm 9, 10 phải là học sinh giỏi, được ôn luyện nhiều mới làm được.

Nhận xét về đề thi, thầy Nguyễn Quốc Chí, giáo viên luyện thi của Tuyensinh247.com đánh giá, đề thi năm nay có cấu trúc khác với đề thi mọi năm. Đã xuất hiện một số câu hỏi và dạng bài mới, ví dụ như  ý b câu 1 và ý b câu hình không gian và ở câu số 10. Đề vẫn tiếp tục được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó với độ phân hóa cao. Câu dễ thì rất dễ, nhưng các câu khó thì khá lạ so với năm 2015.

Thầy Nguyễn Quốc Chí cho biết thêm, học sinh dễ kiếm được khoảng từ 6,5 – 7 điểm nhưng khá khó cho những mức điểm trên 8. Với cấu trúc đề thi này, có thể điểm 10 sẽ ít xuất hiện hơn mọi năm. Đề đã làm rất tốt trong việc phân hóa giữa học sinh xét tốt nghiệp với học sinh thi đại học tầm trung và học sinh thi đại học tầm cao.

Trao đổi với PGS.TS Đinh Văn Hải, Trưởng phòng Phòng công tác, chính trị và công tác sinh viên, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, cụm thi do Trường tổ chức sáng thi môn Toán có 12.048/12.204 thí sinh dự thi, vắng 156, đạt tỷ lệ 98,72%.

Chiều nay 1/7, thí sinh sẽ dự thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm với thời gian 90 phút./.

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới