Để học sinh mỗi ngày đến trường đều bình an

Tình trạng ùn tắc tại các cổng trường trên địa bàn huyện Sông Mã vào giờ tan học đã giảm, ý thức tham gia giao thông của học sinh ngày một nâng lên. Những tín hiệu đáng mừng đó, là sự phối hợp giữa ngành giáo dục, các nhà trường và lực lượng Công an huyện Sông Mã trong công tác tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông ở các trường học.

 

Học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Sông Mã ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

 

Trường tiểu học thị trấn Sông Mã nằm trong khu dân cư, gần chợ và ngay cạnh quốc lộ 4G, vào giờ tan học nhiều người ái ngại chứng kiến cảnh các phụ huynh dừng đỗ xe ngay dưới lòng đường, học sinh đứng thành từng tốp, vô tư nô đùa ngay cạnh đường, gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực trạng đó, nhà trường đã triển khai các biện pháp để giảm thiểu ùn tắc, nâng cao ý thức tham gia giao thông của phụ huynh và học sinh.

Cô giáo Phạm Thị Cẩm, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học thị trấn Sông Mã, thông tin: Nhà trường đã kẻ vẽ vạch, phân khu vực để phụ huynh chờ đưa đón con trước cổng trường; tổ chức các đội trực cổng, hướng dẫn phụ huynh đậu đỗ xe đúng nơi quy định, sắp xếp cho học sinh tan trường lệch thời gian nhau để giảm áp lực giao thông vào giờ tan học. Phối hợp với Công an thị trấn, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện tuyên truyền, phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường vào giờ đưa, đón học sinh. Giờ đây, cổng Trường tiểu học thị trấn Sông Mã không còn tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ tan học. Phụ huynh đến đón con tự giác xếp xe gọn gàng, thẳng lối, nhường chỗ cho các phương tiện lưu thông.

Anh Dương Văn Lương có con đang học tại Trường tiểu học thị trấn Sông Mã, phấn khởi: Trước đây, lần nào đón con cũng chứng kiến cảnh tắc đường, có hôm mất 15 phút mà vẫn chưa đưa xe ra khỏi khu vực cổng trường. Bây giờ, đến đón con tan học có lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn xếp xe ngay ngắn vào các vị trí quy định. Phụ huynh ai nấy đều cảm thấy yên tâm, đón trẻ thuận tiện và an toàn hơn.

Việc đảm bảo an toàn giao thông học đường ở Sông Mã được triển khai linh hoạt, phù hợp với từng cấp học, từng lứa tuổi khác nhau. Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Sông Mã cũng có cách làm để nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh. Anh Nguyễn Quý Đôn, Bí thư Đoàn Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Sông Mã, cho biết: Trung tâm vừa phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện tổ chức ngoại khóa an toàn giao thông, trong đó tập trung vào các nội dung: Quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi; không điều khiển xe đi hàng 2, hàng 3; không uống rượu, bia khi tham gia giao thông. Đồng thời, tổ chức cho 725 học sinh  ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nếu vi phạm sẽ bị trừ vào điểm thi đua của lớp, hạ bậc hạnh kiểm nếu học sinh vi phạm nhiều lần.

Thiếu tá Hà Đức Thành, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Sông Mã, thông tin: Những năm gần đây, tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em có xu hướng gia tăng. Trong đó, số học sinh THPT và THCS chiếm phần lớn. Vì, số lượng học sinh tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện, xe máy điện trên địa bàn tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông... Công an huyện đã phối hợp với các nhà trường duy trì mô hình “Cổng trường an toàn”; tăng cường các buổi ngoại khóa về Luật Giao thông đường bộ cho học sinh tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đối với các học sinh vi phạm lần đầu, sẽ giải thích và nhắc nhở, còn học sinh vi phạm nhiều lần, lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý nghiêm và gửi thông báo về cho nhà trường để có hình thức răn đe, giáo dục. Từ đầu năm đến nay, Đội còn phối hợp với các trường THPT, THCS, Trung tâm GDTX trên địa bàn huyện tổ chức hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 400 học sinh, giáo viên.

Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên, học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ngành giáo dục tiếp tục phối hợp với Công an huyện đổi mới, đa dạng hóa tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ kết hợp chặt chẽ với việc kiểm tra, xử lý vi phạm theo đúng quy định, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, để mỗi ngày đến trường học sinh đều bình an.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới