Đạo pháp, dân tộc; chủ nghĩa xã hội

Với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La luôn làm tốt công tác tuyên truyền, động viên các tăng ni, phật tử, đạo tràng chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ở địa phương, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cũng giống như các tỉnh miền núi Tây Bắc, phật giáo Sơn La mới phát triển, cơ sở thờ tự còn ít; toàn tỉnh mới có 1 trung tâm hành chính văn hóa phật giáo - Chùa Trúc Lâm Hưng Quốc, vừa khánh thành giai đoạn I; 1 cơ sở đang hoàn thiện đưa vào sử dụng là Trung tâm văn hóa tâm linh chùa Hàng Tếch, 1 phế tích phật giáo là chùa Chiền Viện Vặt Hồng, thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.

Toàn cảnh Chùa Trúc Lâm Hưng Quốc.

Phật tử dâng hương tại chùa Trúc Lâm Hưng Quốc.

Hiện nay, Ban trị sự Giáo Hội phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La có 55 thành viên, khoảng 9.000 phật tử ở 12 huyện, thành phố. 5 năm qua, Ban Trị sự đã triển khai nhiều hoạt động phật sự, phục vụ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng cho đồng bào phật tử và nhân dân. Các hoạt động nghi lễ phật giáo, như: Cầu an, phật đản, vu lan, sám hồi... đều được tổ chức trang nghiêm và dần dần trở thành nếp sống văn hóa tâm linh của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La. Ngoài ra, Ban trị sự còn thường xuyên phối hợp với các cơ quan tổ chức đại lễ cầu siêu - tri ân các anh hùng liệt sỹ tại khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La. 

Phật tử dâng hương tại Chùa Trúc Lâm Hưng Quốc.

Các đại biểu tham dự Nghi lễ tắm tượng phật tại Lễ Phật Đản năm 2022. 

Ban trị sự đã có những hoạt động tích cực trong việc hướng dẫn phật tử tu học theo đúng chính pháp, giáo dục ý thức tín ngưỡng, vận động tín đồ phật tử loại bỏ nghi lễ, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng đời sống văn hóa, hưởng ứng các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, vào những dịp hè, Ban trị sự còn thường xuyên tổ chức các khóa tu an lạc, khóa tu mùa hè tại Chùa Trúc Lâm Hưng Quốc... Trong thời gian diễn ra khóa tu, các phật tử được giảng giải các bài học về đạo làm người, hướng thiện, thực hiện nếp sống văn hóa, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Dưới sự hướng của các tăng ni, tình hình sinh hoạt của các phật tử tương đối nề nếp và thực hiện bổn phận của người phật tử đối với đạo pháp.

Các phật tử tham dự khóa tu mùa hè năm 2022.

Các phật tử, đạo tràng tham gia Lễ Vu Lan tại Chùa Trúc Lâm Hàng Tếch.  

Phát huy tinh thần “từ bi cứu khổ” của đạo phật và truyền thống đoàn kết “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, công tác từ thiện xã hội cũng được Ban trị sự xác định là một trong những hoạt động phật sự trọng yếu của Giáo hội. Các hoạt động từ thiện nhân đạo ngày càng tăng về quy mô, mở rộng về đối tượng thụ hưởng, như: “Tết sẻ chia, tết yêu thương”, “Hiến máu tình nguyện”; xây dựng lớp học tại các điểm trường ở huyện Mai Sơn, Sông Mã, tổng kinh phí 600 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho người nghèo tại Thành phố và huyện Mai Sơn, tổng kinh phí 160 triệu đồng. Tổ chức trao hàng nghìn suất quà cho trẻ em nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung.... Trong thời gian phòng chống đại dịch Covid-19, Ban trị sự huy động, vận động các tăng ni, phật tử thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch; chung tay cùng các cấp, các ngành hỗ trợ lực lượng làm công tác chống dịch và nhân dân vượt qua khó khăn. Ban Trị sự đã trao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 50 triệu đồng, 2.500 khẩu trang, 5 thùng nước rửa tay; tặng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hơn 1.000 hộp thức ăn nhanh và nhiều dụng cụ lều dã chiến.

Chùa Trúc Lâm Hưng Quốc trao quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đại đức Thích Khai Trí, Ủy viên Ban Trị sự Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La, chia sẻ: Thời gian tới, Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục truyền bá những tinh hoa, giá trị văn hóa phật giáo cho phật tử và nhân dân; phát huy những lễ nghi truyền thống, kết hợp nhuần nhuyễn nghi lễ phất giáo và nghi lễ đặc thù của các dân tộc. Tổ chức xây dựng các đạo tràng tu tập, học tập giáo lý; tổ chức các đàn quy y cho phật tử. Qua hoạt động này, các tăng ni đưa giáo lý từ bi của đức Phật đến với nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng, duy trì, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Chùa Trúc Lâm Hưng Quốc trao quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Chiềng Cang, huyện Sông Mã. 

Phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân”, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục giữ vững kỷ cương, giới luật; thực hiện tốt hơn nữa công tác tăng sự, hoằng pháp, tổ chức nghi lễ, tu bổ nơi thờ tự và các hoạt động xã hội, từ thiện. Không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết, vận động và khuyến khích tăng ni, phật tử tham gia hoạt động từ thiện xã hội, xây dựng và phát triển Giáo hội vững mạnh, chung sức xây dựng quê hương Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới