Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Hoàn thành Đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đại hội, bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định. Đến ngày 22/6, có 100% chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, đảm bảo kế hoạch đề ra.

                                       

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

             

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 92 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, với trên 5.000 đảng viên. Để đảm bảo công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã chọn Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở cấp tỉnh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chọn Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La tổ chức Đại hội điểm, sau đó rút kinh nghiệm và tổ chức đại hội diện mở tại 5 tổ chức cơ sở đảng, gồm: Đảng bộ Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sơn La; Đảng bộ Thanh tra tỉnh; Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng; Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Sơn La và Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh. Các đại hội trên thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội. Đây là những Đảng bộ nhiều năm liền được xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời đại diện cho các loại hình tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Ngay sau đại hội điểm cấp cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành rút kinh nghiệm và bước vào thực hiện duyệt hồ sơ, chỉ đạo đại hội đại trà.

             

Về công tác nhân sự, chuẩn bị nhân sự, bầu cử cấp ủy khóa mới, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên đảm bảo đúng quy định. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo 100% đơn vị thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Đối với những nơi có khó khăn về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Khối gặp gỡ cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng xem xét, phân tích, hướng dẫn thực hiện theo quy trình quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Các cấp ủy cơ sở, tổ chức cơ sở Đảng căn cứ vào quy hoạch và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, chức danh bí thư, phó bí thư chi, đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định nhân sự còn đủ điều kiện tái cử, nhân sự không đủ điều kiện tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, từ đó xây dựng phương án nhân sự cấp ủy, chuẩn bị phương án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng theo quy định.

             

Công tác bầu cử tại đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, cơ bản đúng định hướng nhân sự đã được Đảng ủy Khối phê duyệt.  Kết quả, 90/92 chi, đảng bộ đại hội 4 nội dung; 2 chi bộ, đảng bộ đại hội 3 nội dung. Tại đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, đã bầu 530 đồng chí tham gia cấp ủy viên, trong đó 175 đồng chí tham gia lần đầu; 175 cấp ủy viên là nữ; 75 đồng chí cấp ủy viên dưới 40 tuổi; 75 cấp ủy viên người dân tộc thiểu số (trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy có 48 đồng chí; bí thư chi, đảng bộ 87 đồng chí; phó bí thư chi, đảng bộ 88 đồng chí, ủy viên ủy ban kiểm tra 173 đồng chí, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra 45 đồng chí, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra 45 đồng chí; để khuyết 3 đồng chí bí thư, chi, đảng bộ, khuyết 1 đồng chí ủy viên ban thường vụ; khuyết 9 đồng chí ủy viên BCH, sẽ kiện toàn sau đại hội).

             

Về báo cáo chính trị, các chi, đảng bộ đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới, phù hợp với thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú trọng tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

             

Các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã chuẩn bị tốt các nội dung trong công tác tổ chức đại hội. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm chỉ đạo. Bố cục, nội dung các văn kiện trình đại hội cơ bản hợp lý, khoa học, có chất lượng. Việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào nội dung dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên được thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu. Không khí đại hội diễn ra dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng.

             

Kết quả đại hội của 92 tổ chức cơ sở Đảng là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Sơn La tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong thời gian tới.

             

 Nguyễn Minh Thiên (Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.