“Dân vận khéo” ở xã Hát Lót

Sau 10 năm (2009-2019), thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trên địa bàn xã Hát Lót (Mai Sơn) đã có 15 mô hình tập thể “dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, tạo sự lan tỏa trong nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, nhất là Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

 

Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn phát triển vùng cây ăn quả tập trung.

Ảnh: PV

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Đào Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Hát Lót, cho biết: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã trở thành động lực thúc đẩy kinh tế phát triển; nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo được đúc rút và tạo sự lan tỏa, giúp nhiều hộ dân trong xã vươn lên làm giàu chính đáng.

 

Với mục tiêu đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, các mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực phát triển kinh tế đã tập trung vận động nhân dân phát huy nội lực, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc kém hiệu quả sang trồng những loại cây cho giá trị kinh tế cao, như: Chanh leo, nhãn ghép, xoài, thanh long... Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô hình khuyến nông, nhằm hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng; chăn nuôi gia súc, gia cầm; khoanh nuôi, bảo vệ, nâng độ che phủ rừng... Nhờ vậy, nhiều mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao, điển hình, như: Mô hình trồng xoài, nhãn ghép của gia đình ông Nguyễn Văn Tân, bản Nà Cang, thu nhập bình quân trên 1 tỷ đồng/năm; mô hình trồng cây ăn quả của gia đình anh Nguyễn Bá Tân, bản Noong Xôm, thu nhập bình quân 1 tỷ đồng/năm; mô hình nuôi dê hàng hóa của các hộ gia đình tại bản Lót, thu nhập bình quân 300 triệu đồng/hộ/năm... Từ đó, đời sống của nhân dân trong xã được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 32 triệu đồng/người/năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 3,6%  năm 2019.

 

Kinh tế ổn định, nhân dân trong xã tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là việc bê tông hóa các tuyến đường nội xã. Theo đó, xã chọn bản Nà Cang xây dựng tuyến đường mẫu để nhân diện rộng trong toàn xã. Sau khi  hoàn thành, xã tổ chức cho cấp ủy chi bộ, ban quản lý các bản, tiểu khu trong xã về tham quan và rút kinh nghiệm để triển khai ở cơ sở mình. Nhờ vậy, phong trào làm đường giao thông nông thôn đã lan rộng, người dân ở tất cả các bản, tiểu khu đồng thuận hiến đất, góp công, góp tiền, ủng hộ vật liệu... Với trên 21 tỷ đồng do nhân dân quyên góp, cùng với sự hỗ trợ xi măng của Nhà nước đã đổ bê tông các tuyến đường nội xã dài gần 31 km; ngoài ra còn xây dựng và sửa chữa 18 nhà văn hóa bản...

 

Cùng với đó, các mô hình “Dân vận khéo” về “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội LHPN xã; “Tuyến đường thanh niên tự quản” của Đoàn Thanh niên xã; mô hình vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường tại bản Nà Cang... đã nâng cao ý thức của người dân trong việc phát triển kinh tế gắn với thực hiện tốt biện pháp bảo vệ môi trường; khuyến khích trẻ em trong độ tuổi đến trường; xây dựng và duy trì các đội văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ thể thao tại thôn, bản; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống (điệu múa Au Eo của đồng bào dân tộc Khơ Mú, truyền dạy ngôn ngữ, chữ viết dân tộc Thái)... Hiện xã có 83,97% số hộ đạt gia đình văn hóa; không có trẻ em bỏ học giữa chừng;  xã có 19 đội văn nghệ quần chúng; 15 đội thể thao, thường xuyên luyện tập, tổ chức giao lưu, giao hữu nhân dịp lễ, tết phục vụ nhân dân trong xã...

 

 

 

Mô hình trồng cây ăn quả của người dân bản Yên Tiến, xã Hát Lót (Mai Sơn)

đem lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Các mô hình “Dân vận khéo”: “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm”, “Cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, “Vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”... đã khuyến khích nhân dân trong xã tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Nhờ vậy, những năm qua, trên địa bàn xã không xảy ra tình trạng trộm cắp, không còn tệ nạn ma túy... Nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới.

 

Có thể nói, các mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn xã Hát Lót đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và ủng hộ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng xã phát triển toàn diện.

Quỳnh Mai (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới