“Dân vận khéo” ở Ban Chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Nhai

Cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo”, Ban Chỉ huy quân sự (Ban CHQS) huyện Quỳnh Nhai đã tích cực đẩy mạnh các chương trình giúp nhân dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế; phát huy vai trò của nhân dân trong giữ vững trật tự, an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh.

 

Cán bộ, chiến sỹ BCHQS huyện Quỳnh Nhai tu sửa đường giao thông ở bản Hát Lay, xã Chiềng Ơn (Quỳnh Nhai).

Cùng các cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện giúp dân tu sửa đường giao thông tại bản Hát Lay, xã Chiềng Ơn, chúng tôi cảm nhận được sự nhiệt tình của các cán bộ chiến sỹ đối với công việc và tình cảm yêu mến, tin tưởng của bà con giành cho các cán bộ, chiến sỹ. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Lò Văn Thanh, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện, cho biết: Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận, nhằm phát huy vai trò của nhân dân trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Để thực hiện tốt mô hình dân vận, Ban CHQS huyện đã thường xuyên quan tâm, tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, chiến sỹ, đội ngũ dân quân tự vệ. Gắn mô hình dân vận với các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” và thực hiện cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã huy động hơn 100 ngày công tham gia tu sửa hơn 1 km đường giao thông tại bản Hát Lay xã Chiềng Ơn, 2 km tại bản Ít Nọi, xã Pá Ma Pha Khinh. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện tích cực tham gia chương trình phát triển KT - XH, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, đã chỉ đạo 31 cơ sở dân quân tự vệ tổ chức huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận, tham gia giúp dân làm đường liên bản, vệ sinh môi trường trên 2.840 ngày công. Đồng thời, thường xuyên phối hợp tốt với các lực lượng bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát hiện và kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các biện pháp đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các vụ việc phát sinh ở cơ sở; tích cực tuyên truyền vận động nhân dân không tin theo những luận điệu tuyên truyền, kích động lôi kéo của kẻ xấu. Từ đầu năm đến nay, đã phối hợp tổ chức tuyên truyền 11 buổi với trên 647 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện và các cơ quan chức năng giải quyết tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định, nhất là chính sách thương binh, liệt sỹ, chính sách hậu phương quân đội; đã thực hiện chi trả 700 triệu đồng cho 349 đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Vận động cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị quyên góp ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, với số tiền hơn 11 triệu đồng. Phối hợp cùng các ban, ngành đoàn thể địa phương thực hiện tốt chính sách đối với 85 tân binh lên đường nhập ngũ năm 2018...

Đồng chí Lò Văn Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chiềng Ơn chia sẻ: Hằng năm, Ban CHQS huyện tham gia tổ chức tu sửa đường giao thông, khơi thông cống rãnh, tuyên truyền, giúp đỡ người dân đưa chuồng trại ra khỏi gầm sàn, trồng rừng phủ xanh đất trống, giúp nhân dân trồng cây ăn quả trên đất dốc... nhờ có sự quan tâm của Ban CHQS huyện mà phong trào xây dựng nông thôn mới của xã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của Ban CHQS huyện Quỳnh Nhai đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó với nhân dân. Để phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ban CHQS huyện tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” củng cố thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Thủy Tiên (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới