Đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian cao điểm

“Chuẩn bị các điều kiện chu đáo, áp dụng nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian cao điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón Tết Nguyên Đán năm 2021”. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tới 63 tỉnh, thành trên cả nước. Tại điểm cầu tỉnh ta, dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang.

 

 

Đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến

tại Hội nghị Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch COVID-19.

 

Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến nay, cả nước đã ghi nhận 1.540 trường hợp mắc COVID-19; trong đó, 880 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, 660 trường hợp mắc trong nước. Riêng tỉnh ta chưa có ca bệnh nào; có 6 trường hợp đang được giám sát, cách ly, theo dõi. Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian cao điểm, tỉnh đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm lần 1 đối với các đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phối hợp với nước bạn Lào rà soát, nắm tình hình và có phương án đón người Việt Nam từ Lào về địa phương trong dịp Tết; các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ người từ nước ngoài ra, vào địa bàn tỉnh, nhất là tại các tuyến biên giới.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Long đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế; các lực lượng vũ trang phối hợp với chính quyền cơ sở tăng cường công tác kiểm soát, quản lý chặt chẽ khu vực biên giới, đặc biệt là các đường mòn, lối mở, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, vật tư y tế, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ y tế, đáp ứng công tác phòng, chống dịch; các địa phương quan tâm chăm lo để các trường hợp cách ly tập trung được đón Tết đầy đủ, an toàn...

 

Ngay sau Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thủy Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với Sở Y tế tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động tham gia phát giác, khai báo các trường hợp từ nước ngoài và từ địa phương có dịch về chưa được cách ly, quản lý. Các cơ quan truyền thông xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; khởi động lại các trung tâm y tế cách ly tập trung, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra, kiên quyết không để dịch lây lan trong cộng đồng...

 

Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới