Đại úy công an nhiệt huyết, sáng tạo

Nhiệt huyết, sáng tạo, xung kích trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đó là những nhận xét của đồng đội khi nói về Đại úy Đinh Mạnh Tường, Phó Đội trưởng Đội an ninh văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh).

 

 

 

Đại úy Đinh Mạnh Tường (thứ nhất từ trái sang) phối hợp với các đơn vị

trao tặng móc khóa an ninh cho xã Thôm Mòn (Thuận Châu).

                 

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Phù Hoa. Ngay từ khi còn là học sinh, Đinh Mạnh Tường đã ấp ủ mơ ước trở thành chiến sĩ công an với nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện và thi đỗ Học viện An ninh nhân dân năm 2007. Năm 2012 ra trường, chiến sĩ trẻ Đinh Mạnh Tường được điều động về công tác tại Phòng An ninh kinh tế. Từ tháng 5/2017 đến tháng 10/2019, được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Đại úy Đinh Mạnh Tường đã cùng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phát động nhiều chương trình tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới. Vận động đoàn viên, thanh niên trong đơn vị và các nhà hảo tâm số tiền hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ, giúp đỡ, tặng quà các hộ chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

                 

Được giao phụ trách về phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy”, Đại úy Đinh Mạnh Tường đã chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động, như: Hội trại “Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy”; Hội thi sân khấu hóa “Thanh niên Công an học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy”; Ngày hội đọc sách năm 2018 với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”; phối hợp với Hội phụ nữ, Công an tỉnh tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng”; 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc... Qua các hoạt động, đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên công an về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, có bản lĩnh chính trị vững vàng; phát huy tinh thần xung kích, dũng cảm trong công tác và chiến đấu.

                 

Nổi bật trong năm 2019, Đại úy Đinh Mạnh Tường đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức phối hợp triển khai 4 chương trình tình nguyện “Hành quân xanh” tại các xã Phiêng Pằn (Mai Sơn), Thôm Mòn (Thuận Châu), Mường Cai (Sông Mã), Chiềng Khoa (Vân Hồ). Trong khuôn khổ chương trình, đã tổ chức thăm hỏi, tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền hơn 20 triệu đồng; tặng hơn 1.200 cây xoài giống cho các hộ gia đình chính sách; tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy, trật tự an toàn giao thông, phản bác luận điệu thành lập “Nhà nước Mông”, hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh cho gần 1.000 lượt người dân; giải đáp thủ tục hành chính về lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội và cấp giấy chứng minh nhân dân miễn phí cho 118 người dân. Tham gia sửa chữa 200m đường liên bản, xây dựng 1 sân chơi cho thiếu nhi, lắp đặt 1,5 km công trình “Ánh sáng bản làng”... Đặc biệt, Đại úy Đinh Mạnh Tường đã tham mưu phối hợp với Viễn thông Sơn La tặng 2.000 móc khóa an ninh có số điện thoại đường dây nóng công an cho 4 xã, giúp người dân thuận lợi trong việc cung cấp thông tin và báo tin khi có sự việc, tội phạm xảy ra.

                 

Bên cạnh đó, Đại úy Đinh Mạnh Tường đã cùng cán bộ, chiến sĩ trong đội phát hiện và đề xuất lãnh đạo đơn vị tham mưu cho Ban Giám đốc chỉ đạo xác minh và đấu tranh xử lý 6 đối tượng có hành vi đưa thông tin xuyên tạc, sai sự thật lên mạng xã hội, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Mới đây Đại úy Đinh Mạnh Tường đã đoạt giải đặc biệt cuộc thi viết “Tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do Công an tỉnh và Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức.

                 

Bằng nhiều việc làm thiết thực, Đại úy Đinh Mạnh Tường đã góp phần xây dựng phong trào thanh niên Công an tỉnh hoạt động hiệu quả, đạt nhiều thành tích. Nhiều năm liền, được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thanh niên khối lực lượng vũ trang. Bản thân Đại úy Đinh Mạnh Tường cũng nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; là 1 trong 15 gương mặt được Công an tỉnh trao giải thưởng thanh niên Công an tiêu biểu năm 2019.

 

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới