Đại hội Hội Ngành nghề nông nghiệp, nông thôn huyện Mộc Châu lần thứ II

Ngày 26/11, Hội Ngành nghề nông nghiệp, nông thôn huyện Mộc Châu đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026.

                                 

Đại hội lần thứ II Hội Ngành nghề nông nghiệp, nông thôn huyện Mộc Châu nhiệm kỳ 2021-2026. 

           

Hội Ngành nghề nông nghiệp, nông thôn huyện Mộc Châu hiện có 2.752 hội viên, sinh hoạt tại 80 tổ chức cơ sở hội. Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội đã phối hợp tổ chức 25 lớp tập huấn kỹ thuật cải tạo vườn tạp, trồng, chăm sóc cây ăn quả, sản xuất rau an toàn, nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá lồng, làm sinh vật cảnh... cho 1.223 hội viên. Đến nay, đã có 39 chi hội thành lập được tổ hợp tác và HTX. Trong nhiệm kỳ, có 3.984 lượt hội viên được công nhận danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp. Thu nhập bình quân của gia đình hội viên đạt 185 triệu đồng/năm. 

           

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nhân rộng các mô hình kinh tế trang trại VACR, trồng hoa, làm sinh vật cảnh, nuôi ong mật, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản… Phấn đấu nâng thu nhập bình quân gia đình hội viên từ 220-250 triệu đồng/năm trở lên; trên 65% số hộ hội viên đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp...

           

BCH Hội Ngành nghề nông nghiệp, nông thôn huyện Mộc Châu lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

 

Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào BCH Hội khóa II; đồng chí Phùng Tiến Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Ngành nghề nông nghiệp nông thôn huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, Hội ngành nghề nông nghiệp, nông thôn tỉnh, UBND huyện Mộc Châu đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 21 cá nhân có thành tích trong công tác Hội.

           

Đức Cường (Trung tâm TT-VH Mộc Châu)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới