Đại hội Đại biểu Hội Cựu giáo chức tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 6/11, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban ngành của tỉnh và 155 đại biểu đại diện cho 3.765 hội viên Hội Cựu giáo chức tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhiệm kỳ 2013-2018, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra: Thành lập được tổ chức hội ở tỉnh và 11/12 huyện, thành phố, 94 hội cấp xã, phường, thị trấn, với tổng số 3.765 hội viên. Các hội viên cựu giáo chức luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình học tập. Các cơ sở hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho hội viên, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức hội.

Ban Chấp hành Hội cựu giáo chức tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - chăm sóc - trí tuệ - trách nhiệm”, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Cựu giáo chức tỉnh tập trung củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện. Phấn đấu thu hút 95% cựu giáo chức tham gia tổ chức hội; 50% tổ chức hội cơ sở vững mạnh; 100% gia đình cựu giáo chức đạt gia đình học tập và 95% trở lên gia đình cựu giáo chức đạt gia đình văn hóa.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Thủy đánh giá cao những kết quả Hội Cựu giáo chức các cấp trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đề nghị các sở, ban ngành chức năng của tỉnh, các huyện, thành phố quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Cựu giáo chức hoạt động. Tiếp tục củng cố xây dựng, phát triển tổ chức Hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh thực hiện hiệu quả phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập.

Đại hội đã bầu 17 đại biểu vào Ban Chấp hành, Nhà giáo ưu tú Cầm Thị Kiểu được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh

cho các tập thể.

Hội Cựu Giáo chức tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích

trong phong trào hoạt động hội nhiệm kỳ 2013-2019.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân; Hội Cựu giáo chức tỉnh tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công tác hội.

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới