Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày (14-15/9/2017) tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Đại tá Nguyễn Quế Lâm, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu II; Phôm Phon - Phuông Mạ Ny, Phó Chủ tịch Hiệp Hội CCB tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào); các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đoàn đại biểu cực chiến binh các tỉnh Hải Phòng, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và 295 đại biểu đại diện hơn 44.000 hội viên đã về dự Đại hội.

Trước giờ khai mạc, các đại biểu dự Đại hội đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ Nhà tù Sơn La; tại Đại hội các đại biểu cũng đã quyên góp, ủng hộ hội viên CCB và nhân dân huyện Mường La đã bị thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua.

Báo cáo chính trị của BCH Hội CCB tỉnh khóa V trình Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Sơn La lần thứ VI đã khẳng định: Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh đã chung sức, chung lòng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành toàn diện những mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ V đề ra. Các cấp hội đã quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đề cao cảnh giác phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” và các luận điệu thù địch, sai trái; tham giá có hiệu quả vào nhiệm vụ hàng đầu của hội là xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ XHCN. Các cấp hội đã quán triệt sự chỉ đạo của Trung ương, bám sát định hướng phát triển kinh tế của địa phương, tổ chức tốt việc vận động CCB nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, tích cực phấn đấu giảm nghèo bền vững. 5 năm qua, các cấp hội đã huy động được trên 40 tỷ đồng hỗ trợ xóa được 512 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên nghèo; tạo điều kiện cho trên 22 nghìn lượt hội viên được vay vốn tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ đến nay đạt 757 tỷ đồng. Đẩy mạnh phong trào hội viên CCB thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo, trong 5 năm có 1.208 hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3% mỗi năm, số hộ khá, giàu chiếm gần 55%. Các cấp hội đã tích cực tham gia các chương trình, mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh; thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại; chăm lo công tác xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; trong nhiệm kỳ đã kết nạp gần 5.400 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 44.505 hội viên; 14/14 hội CCB cấp huyện đạt vững mạnh; 268/279 chi hội cơ sở trong sạch, vững mạnh; 87% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa….

Đồng chí Hoàng Văn Chất trao bức trướng cho Hội CCB tỉnh Sơn La

Đại hội VI, nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu chiến binh đã đề ra 12 chỉ tiêu, trong đó: Phấn đấu hàng năm có trên 92% chi hội đạt TSVM, không có chi hội yếu kém; 100% Hội CCB cấp huyện và tương đương đạt TSVM; 95% hội viên gương mẫu; 90% trở lên gia đình CCB đạt gia đình văn hóa, gia đình hiếu học; phấn đấu mỗi năm giảm được 3% hộ nghèo theo tiêu chí hộ nghèo đa chiều, các vùng khó khăn giảm được 4%; cơ bản không còn hội viên nghèo ở nhà dột nát; huy động các nguồn vốn hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, tổng dư nợ qua ngân hàng chính sách xã hội tăng 170 tỷ đồng…

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Hoàng Văn Chất đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh trong nhiệm kỳ qua; đồng thời tin tưởng, các cấp Hội CCB tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VI đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã bầu BCH Hội CCB khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 29 đồng chí. Tại Phiên họp thứ nhất BCH Hội CCB khóa VI, đồng chí Cầm Xuân Ế Chủ tịch Hội CCB tỉnh khóa V tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh khóa VI; bầu 7 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Quyên góp ủng hộ CCB và nhân dân huyện Mường La khắc phục hậu quả mưa lũ.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 12 cá nhân; Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen cho 10 cá nhân; Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 41 cá nhân có thành tích trong tổ chức hoạt động và xây dựng Hội CCB tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2012-2017.

Huy Ngoan - Duy Tùng

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới