Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày (11 và 12/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có các đồng chí: Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Sơn La; đại diện Tổ công tác số 10 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; lãnh đạo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; cùng 69 đại biểu đại diện cho 382 đảng viên của Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc.

 

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc đã lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy dân chủ, đoàn kết, động viên cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên tích cực thi đua, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ nhà trường đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”. Công tác đào tạo chú trọng nâng cao chất lượng, từng bước gắn kết với yêu cầu xã hội và nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong nhiệm kỳ, tuyển sinh gần 7.800 sinh viên hệ chính quy, học viên vừa học vừa làm và lưu học sinh Lào, tăng 154,2% so với nhiệm kỳ trước... Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của nhà trường có những chuyển biến tích cực; đã phê duyệt 364 đề tài nghiên cứu khoa học với hơn 1.000 sinh viên tham gia. Công tác phát triển Đảng được tăng cường, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 675 đảng viên, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường Đại  học Tây Bắc tiếp tục lãnh đạo nhà trường phấn đấu đạt chất lượng và hiệu quả cao trong các lĩnh vực: Tổ chức quản lý, xây dựng đội ngũ, đào tạo và bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, mở rộng quan hệ hợp tác, đạt tiêu chuẩn mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á vào năm 2025...

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc khóa XXIII.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXIII, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Phát huy dân chủ và trí tuệ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; bầu 4 ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Tiến sĩ Đoàn Đức Lân, Chủ tịch hội đồng trường được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu đoàn đại biểu gồm 4 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đại diện Tổ công tác số 10 của Ban Thường vụ tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, chuyên môn giỏi. Tổ chức đánh giá chặt chẽ chất lượng đầu ra; khâu nối với các đơn vị sử dụng lao động để nắm bắt thông tin phản hồi về chất lượng lao động đã tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học và các tổ chức quốc tế, quan tâm công tác đào tạo lưu học sinh và cán bộ của nước bạn Lào, góp phần củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào. 

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Các đại biểu xem triển lãm ảnh về các hoạt động của Trường Đại học Tây Bắc.

 

 Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025

1. Số lượng sinh viên, học viên nhập học hằng năm tăng 10%.

2. 90% người học hài lòng và duy trì tiến độ học tập.

3. 90% người học sau tốt nghiệp tìm được việc làm.

4. Tổng thu từ hoạt động khoa học công nghệ hằng năm tăng 5-10%.

5. Số lượng bài báo khoa học công bố trong nước và quốc tế tăng 5-10%.

6. 70% đội ngũ nhà trường là giảng viên và giáo viên.

7. 70% đội ngũ giảng viên và giáo viên đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

8. 3% đội ngũ giảng viên và giáo viên là giáo sư, phó giáo sư; 30% đội ngũ giảng viên và giáo viên là tiến sĩ.

9. 100% văn bản quản lý, điều hành đảm bảo tính cập nhật và khoa học.

10. 100% chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

11. 100% đảng viên đạt mức xếp loại đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (trong đó, có 80% đảng viên đạt mức xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

12. Mỗi năm kết nạp từ 50 đảng viên trở lên.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới