Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày (8 và 9/6), Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu 2 dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện Tổ công tác số 3 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và 94 đại biểu đại diện cho 377 đảng viên thuộc 5 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh.

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Tại Đại hội, đại biểu đã nghe báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Các báo cáo nêu bật những kết quả của Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt được trong đảm bảo quốc phòng, an ninh của nhiệm kỳ qua, nêu rõ những hạn chế cần khắc phục và đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại Đại hội.

 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu về công tác quân sự, quốc phòng. Tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh và xây dựng thế trận trong khu vực phòng thủ; chỉ đạo thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng, phòng chống bão lũ và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, huyện. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 3 Đảng ủy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; chủ động phối hợp xây dựng phương án bảo vệ an toàn các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh, đề xuất các giải pháp xử lý kịp thời, phù hợp, không để bị động bất ngờ. Công tác dân vận bám sát cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai được đẩy mạnh, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

 

 

Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Phấn đấu: 50-60% các huyện, thành phố có thao trường huấn luyện cấp đại đội và trận địa phòng không; xây dựng mới từ 1-2 hạng mục trong thế trận được phê duyệt; 2-3 huyện, thành phố có Sở Chỉ huy cơ bản; 30-40% xã, phường, thị trấn có bãi tập huấn luyện riêng; 100% cấp huyện diễn tập khu vực phòng thủ, cứu hộ - cứu nạn, phòng chống bão lũ, cháy rừng và bảo vệ rừng, phòng chống cháy nổ; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm; 100% tổ chức Đảng được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; trên 95% cán bộ, đảng viên được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định…

 

 

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

 

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu 2 đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả Đảng bộ Quân sự tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế mà Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XVII cần khắc phục. Đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các khâu đột phá của Quân khu, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh đề ra; đẩy mạnh giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu theo các phương án, kế hoạch; đổi mới phương pháp tổ chức luyện tập, diễn tập các cấp, sát thực tế, hiệu quả; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, toàn diện…

 

 

Các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ định đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Ra mắt Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Phát huy dân chủ và trí tuệ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, gồm 13 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; bầu 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Đại biểu tham quan khu vực triển lãm tại Đại hội.

 

 

Cán bộ, chiến sỹ tham quan mô hình học cụ huấn luyện và sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được trưng bày tại Đại hội.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới