Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Quỳnh Nhai lần thứ III, năm 2019

Ngày 21/6, huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2019. Dự Đại hội có đại diện các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND huyện, Thành phố và 122 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 60.000 đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Quỳnh Nhai lần thứ III, năm 2019.

Huyện Quỳnh Nhai có tỷ lệ đồng bào người DTTS chiếm trên 95,6 % dân số. Nhiệm kỳ qua, từ nguồn vốn của các chương trình, dự án, huyện đã đầu tư xây dựng, tu sửa nâng cấp 60 công trình giao thông, thủy lợi, điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt, nhà văn hóa bản trên địa bàn các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, với tổng vốn thực hiện trên 75,7 tỷ đồng. Giai đoạn 2015 - 2018, huyện đã hỗ trợ hơn 18.500 lượt hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào DTTS được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, với gần 100 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Tỷ lệ hộ nghèo của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã giảm từ 22,7% (năm 2014) xuống còn 17,95% (năm 2018); thu nhập bình quân từ 18 - 22 triệu đồng/người/năm. Đến nay, có 92% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa; 95% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 15 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 6/11 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Toàn huyện có 63 HTX, trong đó, 46 HTX thủy sản, với gần 7.000 lồng cá đã được xây dựng thương hiệu sông Đà và tiêu thụ nông sản, sản lượng đạt 2.700 tấn/năm. Đặc biệt, năm 2018, huyện được công nhận thoát nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt danh sách các huyện nghèo và thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020.

Đại hội đã xác định một số mục tiêu nhiệm kỳ 2019 - 2024, trong đó: Thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc gắn với phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS, rút ngắn khoảng cách về thu nhập giữa các dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo người dân tộc thiểu số. Phấn đấu mỗi năm giảm từ 1 - 1,5 % số hộ nghèo vùng DTTS;  95% số hộ đồng bào DTTS được sử dụng điện thường xuyên và 97% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; đảm bảo hầu hết các hộ đồng bào có nhà ở ổn định; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc…

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III, năm 2019 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III, năm 2019.

Lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Nhai tặng Giấy khen cho các tập thể

có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc.

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc thiểu số.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc thiểu số; Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 10 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen cho 13 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2014 - 2019.

A Mua
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới