Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương, đơn vị

Ngày 15/5, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XIV tại Trường Cao đẳng Y tế Sơn La.

 

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Trường Cao đẳng Y tế Sơn La.

Dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành và Thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Sơn La báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả hoạt động của trường quý I; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018; nghe đại diện Tổ đại biểu số 1, HĐND tỉnh thông báo dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XIV; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIV.

Cử tri Trường Cao đẳng Y tế Sơn La đã kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh một số nội dung về: cấp vốn hoàn thành thanh quyết toán Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho Trường để tiếp nhận Dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách y tế” do World Bank tài trợ; xem xét quyết định cho phép nhà trường được triển khai thực hiện quy hoạch đầu tư xây dựng trường theo Quyết định số 2743/QĐ - UBND ngày 3/11/2010 của UBND tỉnh và Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở sinh viên tại bản Sẳng, phường Chiềng Sinh (Thành phố); cấp bổ sung kinh phí mở các lớp đào tạo nâng cao trình độ đạt chuẩn và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ y tế cơ sở; bổ sung biên chế viên chức thực hiện nhiệm vụ giảng viên chuyên môn y, dược đáp ứng yêu cầu đào tạo; xem xét việc sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Sơn La với các trường cao đẳng khác do ngành đào tạo mang tính chất đặc thù gắn với bệnh viện...

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, đồng chí Hoàng Văn Chất đã tiếp thu, giải đáp và làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đề nghị HĐND Thành phố, các đơn vị liên quan tập trung giải quyết những kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị trình HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền xem xét trả lời cử tri.

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Mường Bon (Mai Sơn).

Cùng ngày, đồng chí Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn và Tổ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn ứng cử tại xã Mường Bon đã tiếp xúc cử tri xã Mường Bon (Mai Sơn) trước Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021).

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, lãnh đạo UBND xã Mường Bon đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 5 tháng và nhiệm vụ các tháng tiếp theo. Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV; thông báo dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIV.

Cử tri xã Mường Bon đã kiến nghị với các cấp có thẩm quyền một số vấn đề về: Sớm tu sửa, nâng cấp hệ thống nước sạch cho bản Mứn, Rừng Thông, Tà Xa; đầu tư nâng cấp đường liên xã, nội bản Tiến Xa, Rừng Thông, bản Cút; chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại thủy sản, hoa màu do thiên tai cho các hộ dân bản Mé; giải quyết tình trạng lấn chiếm đất nghĩa trang bản Tiến Xa; hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu treo bản Mứn, Tà Xa; xây dựng nhà văn hóa bản Ỏ, Củ Pe, bản Un...

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND huyện đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Mường Bon thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các cơ quan chức năng giải quyết.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.