Cựu chiến binh vượt khó làm giàu

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ông Đặng Văn Thửa trở về bản Hải Sơn 1, xã Chiềng Khoong (Sông Mã), tiếp tục tham gia lao động sản xuất phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Mô hình nuôi lợn của gia đình ông Đặng Văn Thửa.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không cam chịu nghèo khó, ông cùng gia đình khai hoang hơn 1.000m2 đất trồng hoa màu, đầu tư chăn nuôi với phương châm lấy ngắn nuôi dài; chịu khó học tập các mô hình làm kinh tế hiệu quả ở các địa phương, tìm hiểu tiến bộ KHKT để áp dụng vào sản xuất. Năm 2005, cùng với số vốn tự có, ông vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH mua thêm đất đồi để trồng cây ăn quả, chủ yếu là trồng nhãn. Thời gian này, do phong trào trồng nhãn chưa phát triển mạnh, nên việc đầu tư chăm sóc và kỹ thuật còn hạn chế. Do đó, chất lượng quả nhãn đạt thấp, không đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng và thị trường tiêu thụ... Để cải tạo vườn nhãn, ông và một số người bạn về chính quê gốc của mình để tìm hiểu giống nhãn lồng Hưng Yên và đưa giống nhãn này lên để lai ghép với giống nhãn địa phương. Do điều kiện đất đai, khí hậu phù hợp, lại được cán bộ khuyến nông huyện hướng dẫn quy trình lai ghép, kỹ thuật chăm sóc, nhãn nhà ông đã phát triển tốt, đến năm thứ 2 đã cho thu hoạch, quả to, chất lượng thơm ngon không kém nhãn lồng giống gốc. Từ thành công này, phong trào lai ghép nhãn được mọi người học tập làm theo và lan tỏa đến các xã khác trong huyện.

Chỉ với hơn 1 ha cây nhãn ghép, vụ nhãn vừa qua nhà ông thu gần 20 tấn quả, thương lái đến tận nơi mua với giá 23 nghìn đồng/kg, trừ chi phí còn lãi hơn 400 triệu đồng. Ngoài trồng nhãn, gia đình ông còn nuôi 20 - 30 con lợn thương phẩm, 10 con lợn sinh sản (xuất bán lợn giống 2 lứa/năm), thu thêm từ 150 triệu - 160 triệu đồng/năm.

Nói về CCB Đặng Văn Thửa, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Khoong Hoàng Minh Lược nhận xét: Không chỉ là làm kinh tế giỏi, ông Thửa còn là trưởng bản năng nổ, luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; ông còn là hội viên CCB gương mẫu, nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động của Hội CCB bản Hải Sơn 1; luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ những hội viên khó khăn có nhu cầu về vốn, con giống để cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Hiện, mô hình kinh tế của gia đình ông Thửa được nhiều CCB trong xã đến tham quan, học tập. Nhiều năm liền, ông Thửa được nhận bằng khen, giấy khen của tỉnh và huyện về thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi.

 

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới