Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi

Đến bản Nà Bó 1, xã Hua Păng (Mộc Châu), hỏi cựu chiến binh Lường Xuân Thượng, ai cũng biết, vì ông là người đi đầu trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, với mô hình “vườn, ao, chuồng, ruộng”, thu nhập trên 350 triệu đồng/năm.

Cựu chiến binh Lường Văn Thượng chăm sóc đàn vịt.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà 2 tầng khang trang xây dựng theo kiểu bán truyền thống của dân tộc Thái, với đầy đủ tiện nghi, ông Thượng tâm sự: Sau hơn 15 năm công tác trong quân ngũ, năm 1996, tôi phục viên trở về địa phương, hoàn cảnh gia đình lúc đó còn nhiều khó khăn. Từ điều kiện thực tế, tôi đã đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo mô hình “vườn, ao, chuồng, ruộng”, để có cơ hội vươn lên thoát nghèo. Tận dụng lợi thế tự nhiên nguồn nước chảy từ khe núi cạnh nhà, tôi quy hoạch toàn bộ diện tích đất trên 3.000 m², đào ao thả cá, làm chuồng trại chăn nuôi lợn, gia cầm. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống khá giả.

Để có kiến thức sản xuất, ông Thượng đã tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do xã tổ chức; học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả trong và ngoài địa bàn. Tuy nhiên, có thời gian dịch bệnh đã làm chết đàn vật nuôi, gia đình ông phải gây dựng lại từ đầu... Sau này, khi có vốn tích cóp cùng với vay thêm ngân hàng, ông đầu tư gia cố mở rộng ao cá trên 1.000 m²; nâng cấp quy mô chuồng trại, mua các loại con giống như trâu, bò, lợn, gà, vịt và ngan sinh sản, chất lượng cao, cùng với thức ăn chăn nuôi, số lượng được nhân dần qua từng năm. Từ năm 2017, ông tập trung đầu tư chăn nuôi gia cầm, đưa tổng đàn trên 2.000 con, trong đó duy trì đàn vịt đẻ trứng hơn 1.600 con, mua lò ấp trứng 27.000 quả/tháng; kết hợp nuôi cá và làm dịch vụ bán sản phẩm hàng hóa phục vụ bà con trong vùng. Từ các nguồn trên, trừ chi phí thu lãi trên 350 triệu đồng/năm.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Thượng còn tích cực tham gia công tác xã hội, được tín nhiệm giữ nhiều chức vụ của bản và hiện nay, ông là Bí thư chi bộ bản. Dù ở cương vị  nào ông Thượng cũng xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, năng nổ, nhiệt tình trong công tác, vận động nhân dân thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; tích cực tham gia chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, bằng  ý chí, nghị lực phấn đấu vươn lên, CCB Lường Văn Thượng xứng đáng là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình no ấm, góp sức xây dựng quê hương phát triển.

Mùi  Len

(Quy Hướng, Mộc Châu)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới