Cựu chiến binh làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

Dám nghĩ, dám làm, năng động trong phát triển kinh tế; tích cực, gương mẫu trong các hoạt động của Hội, cựu chiến binh Mùi Văn Lý, bản Nhọt 1, xã Gia Phù (Phù Yên) xứng đáng với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Ông Mùi Văn Lý (đứng trước, bên phải) trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây nhãn ghép với cựu chiến binh bản Nhọt 1.

Năm 1983, chàng thanh niên Mùi Văn Lý nhập ngũ, công tác tại Bộ CHQS tỉnh, sau đó chuyển về Ban CHQS huyện Phù Yên. Được phục viên sau 6 năm trong quân ngũ, về quê, ông bàn với gia đình chuyển gần 3 ha đất nương trồng ngô, sắn sang trồng gần 500 gốc nhãn. Vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm các mô hình trồng cây ăn quả trong xã, trong huyện để áp dụng vào thực tế sản xuất của gia đình. Năm 2013, gia đình ông Lý đầu tư 60 triệu đồng để ghép cải tạo lại vườn nhãn, trồng thêm ổi ghép, bưởi, cam; đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi, quy mô từ 80 - 100 con gà thịt, 4 - 5 con trâu bò sinh sản; đào 1000 m² ao nuôi cá trôi, trắm, chép thịt... Để đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi, gia đình ông trồng 500 m² cỏ voi, chuối, ngô lấy cây ủ ướp... Số tiền tiết kiệm được hằng năm, ông đầu tư mua một chiếc xe ô tô, trị giá hơn 400 triệu đồng để chở vật liệu xây dựng, chở thuê hàng hóa cho bà con trong bản, trong xã. Từ mô hình kinh tế tổng hợp, gia đình ông thu bình quân hơn 350 triệu đồng/năm. Ông Lý chia sẻ: Ưu điểm của việc thực hiện mô hình kinh tế tổng hợp là tạo được mối liên hệ thống nhất, hợp lý giữa trồng trọt và chăn nuôi, giúp sử dụng tốt quỹ đất, nguồn nước, giảm chi phí đầu tư, công lao động, hiệu quả kinh tế cao. 

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Lý còn là Chủ tịch Hội Cựu chiên binh xã nhiệt tình, năng động. Ông đã cùng với Ban Chấp hành Hội thường xuyên phát động các phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”; “Giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng”; khuyến khích hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa... Nhờ vậy, số gia đình hội viên nghèo trong toàn Hội chỉ còn 1,4% năm 2018, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên CCB ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Trường Sơn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới