Cùng đồng bào bảo vệ đường biên, cột mốc

Những năm qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (Mộc Châu) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; sâu sát cơ sở, giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

                                 

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập tuyên truyền pháp luật cho người dân bản Buốc Pát.

           

Trung tá Lê Quý Bôn, Đồn trưởng, cho biết: Đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 31,1 km đường biên giới, 17 cột mốc quốc giới, 1 cửa khẩu chính và 2 xã Lóng Sập, Chiềng Khừa. Hằng năm, đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng dân quân và nhân dân địa phương tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, bảo vệ mốc giới. Đồng thời, phát động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, ngăn chặn hoạt động di cư tự do, truyền đạo trái phép,  giữ vững tình đoàn kết hữu nghị nhân dân hai bên biên giới.

           

Với phương châm “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, cùng bảo vệ đường biên cột mốc” và “bám chính quyền, bám đường lối chính sách, bám dân, bám địa bàn”, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, chủ động và tự giác tham gia giữ gìn, bảo vệ an ninh, trật tự địa bàn. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập các tổ tự quản về an ninh trật tự tại các bản khu vực biên giới và xây dựng hòm thư tố giác tội phạm.

           

Từ các nguồn tin có giá trị do nhân dân cung cấp, đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng xử lý dứt điểm những vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong năm 2020, đơn vị đã bắt 18 vụ, 22 đối tượng, thu giữ 82 bánh hê-rô-in và 3,7 kg ma túy tổng hợp, cùng nhiều tang vật, tài sản liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy trái phép... Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ còn phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an đấu tranh triệt phá, bắt giữ một số vụ mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

           

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị thực hiện nhiệm vụ kép, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại khu vực trạm cửa khẩu, đơn vị đã thành lập đội kiểm dịch, kiểm tra thân nhiệt, theo dõi sức khỏe của bộ đội và nhân dân; phát tờ rơi, hướng dẫn nhân dân cách phòng, chống dịch bệnh; lập 9 chốt tại các điểm có đường mòn, lối mở, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Nhiều chiến sỹ vì nhiệm vụ mà hy sinh tình cảm cá nhân, điển hình là trường hợp quân nhân có bố đẻ mất, nhưng không về chịu tang; hoặc có chiến sỹ phải hoãn tổ chức đám cưới. Riêng dịp Tết Nguyên đán vừa qua, toàn bộ cán bộ, chiến sỹ đều ở lại làm nhiệm vụ chống dịch tại điểm chốt với đồng bào các bản giáp biên.

           

Những năm qua, đơn vị đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giúp nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Các đội nghiệp vụ bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời đề xuất các giải pháp hỗ trợ. Trong đó, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Nhờ vậy, người dân đã tự chủ hơn trong lao động sản xuất, tự vươn lên thoát nghèo, tăng thêm lòng tin vào Đảng. Nổi bật là đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện triển khai mô hình trồng 2,6 ha cây chanh leo cho 3 gia đình, năm 2020 thu trên 50 tấn quả, giá trị sản phẩm gần 400 triệu đồng. Hiện đơn vị đang tiếp tục nhân rộng mô hình cho các hộ ở khu vực biên giới của xã Lóng Sập và một số gia đình tại cụm bản Pa Háng - Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Anh Tráng Láo Pó, bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, chia sẻ: Gia đình có gần 1 ha nương trồng ngô, 3 năm gần đây, được bộ đội biên phòng hỗ trợ giống cây chanh leo để trồng thay thế, trung bình một năm cho gần 15 tấn quả, thu hơn 100 triệu đồng.

           

Đồn biên phòng Lóng Sập là đơn vị điển hình trong cả nước về thực hiện Chương trình Chắp cánh ước mơ đến trường cho học sinh ở vùng biên giới. Hơn 8 năm qua, đơn vị đã vận động cán bộ, chiến sỹ đóng góp tiền lương để nấu ăn sáng cho học sinh, việc làm này đã góp phần giảm tình trạng học sinh nghỉ học, chất lượng học tập được nâng lên.

           

Gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân tham gia củng cố quốc phòng, an ninh vùng biên giới, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập đã và đang phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, bảo vệ vững chắc vùng biên cương Tổ quốc.

           

Đức Cường (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới