Củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận lòng dân

Từ năm 2019 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện nghiêm quy chế phối hợp, thường xuyên trao đổi nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất và giải quyết kịp thời, hiệu quả các tình huống, giữ vững ổn định về an ninh chính trị, không để xảy ra các điểm nóng, góp phần phát triển KT-XH.

                                 

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên địa bàn biên giới.

           

Các lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chủ động phối hợp trong công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

           

Thường xuyên phối hợp tổ chức các đợt hành quân bảo vệ biên giới, kết hợp làm công tác dân vận trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, tổ chức tuyên truyền về việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ vững chắc phên dậu của Tổ quốc... Trao đổi nắm tình hình liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh biên giới, an ninh trong dân tộc, tôn giáo, di dịch cư không theo quy hoạch; hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; hoạt động của các loại tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội, nhất là tội phạm về ma túy..., từ đó thống nhất trong tham mưu, đề xuất biện pháp, hình thức tiến hành công tác dân vận, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ hoặc các vụ việc, “điểm nóng” phức tạp, kéo dài.

           

Hằng năm, lực lượng vũ trang tỉnh chủ động phối hợp để tham mưu xây dựng kế hoạch và luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, cháy rừng, các biện pháp ứng phó với đại dịch Covid-19 bảo đảm chặt chẽ, an toàn và hiệu quả. Năm 2021, đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Quân khu 2 phối hợp với các ban, ngành của tỉnh tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh gắn với diễn tập chống khủng bố năm 2021, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí thiết bị, được đánh giá đạt loại xuất sắc.

           

Đồng chí Đại tá Trần Văn Chanh, Phó Chủ nhiệm chính trị (Bộ CHQS tỉnh), cho biết: Từ năm 2019-2021, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh huy động cán bộ, chiến sĩ thường trực tham gia đóng góp 2.600 ngày công giúp nhân dân di chuyển 127 nhà có nguy cơ bị sạt lở tại xã Tân Hợp (Mộc Châu) đến nơi ở mới an toàn; huy động hơn 1.300 dân quân tự vệ tham gia gần 3.500 ngày công giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại do gió lốc, mưa đá, cháy rừng trên địa bàn huyện Thuận Châu, Mộc Châu, Mường La, Sông Mã, Sốp Cộp, Phù Yên, Bắc Yên, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

           

Các đồn Biên phòng cũng đã chủ động phối hợp với các lực lượng vũ trang trong tỉnh thường xuyên triển khai các đội tuần tra bảo vệ biên giới với các hình thức như: Tuần tra song phương, tuần tra đơn phương. Thường xuyên củng cố và bảo vệ chặt chẽ các công trình giao thông quốc phòng trên địa bàn biên giới. Đồng chí Trung tá Lò Văn Tích, Trưởng ban Tuyên huấn (Bộ đội Biên phòng tỉnh), thông tin: Hiện nay, các Đồn Biên phòng đã tổ chức 66 chốt phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn biên giới; phối hợp đấu tranh trấn áp tội phạm, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới quốc gia.

           

Lực lượng vũ trang tỉnh đang tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố QPAN, xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh đi vào chiều sâu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới