Cộng tác viên dân số nhiệt huyết

Bản Nà Pháy, xã Dồm Cang (Sốp Cộp) nhiều năm nay không có người sinh con thứ 3. Trong kết quả đó, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, còn có sự đóng góp không nhỏ của cộng tác viên dân số nhiệt huyết và trách nhiệm Cà Văn Ón.

 

Anh Cà Văn Ón tuyên truyền chính sách DS-KHHGĐ tới phụ nữ bản Nà Pháy, xã Dồm Cang (Sốp Cộp).

 

Là y tá bản, được giao làm cộng tác viên dân số, lúc đầu anh Ón lo lắng vì đồng bào Thái trong bản Nà Pháy còn nhiều người suy nghĩ “trời sinh voi, trời sinh cỏ”, đã sinh con thì phải “có nếp, có tẻ”... Suy nghĩ nếu chỉ dựa vào nhiệt tình sẽ không đạt kết quả trong tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức về công tác DS-KHHGD, vậy là anh không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, học hỏi kỹ năng, kinh nghiệm của đồng nghiệp, để khi tuyên truyền, vận động bà con không ngại ngùng khi thực hiện các biện pháp tránh thai. Bây giờ, trong số 86 cặp vợ chồng trong độ tuổi từ 15 - 49 thì 70 cặp đã sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại

.

Anh Ón bảo, không chỉ vận động các cặp vợ chồng không sinh con thứ ba thôi đâu, mà phải làm tư tưởng từ bố mẹ, ông bà nội, ngoại, đến dòng họ; vận động chị em tham gia CLB “Phụ nữ không sinh con thứ ba”, khéo léo nêu gương những cặp vợ chồng sinh ít con, gia đình hạnh phúc, kinh tế khá giả để mọi người cùng thấy, học hỏi và làm theo. Ngoài tư vấn tại gia đình, trong các buổi họp bản anh đều lồng ghép tuyên truyền chính sách DS-KHHGĐ để bà con hiểu hơn về hệ lụy của việc sinh nhiều con và lợi ích của việc sinh đẻ có kế hoạch...

Nhờ sâu sát cơ sở, anh Cà Văn Ón đã góp phần không nhỏ vào việc giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn bản và xã Dồm Cang.

Mùi Sơn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới