Chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự ở Mường Và

Mường Và là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Sốp Cộp, có 15 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào; xã có 27 bản, 2.410 hộ. Địa bàn rộng, giao thông ở các bản vùng cao còn nhiều khó khăn; tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn diễn biến phức tạp, nhất là các vấn đề về an ninh biên giới, tội phạm ma túy, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại súng săn, súng tự chế, tranh chấp đất đai... Sau một năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự”, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Mường Và (Sốp Cộp) đã có nhiều thay đổi tích cực, nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Nhân dân bản Mường Và, xã Mường Và (Sốp Cộp) cùng cán bộ kiểm lâm kiểm tra, bảo vệ rừng qua bản đồ.

Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự” Công an huyện Sốp Cộp đã tham mưu với Huyện ủy chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kiềm chế, làm giảm tình hình phức tạp về an ninh trật tự, làm giảm đến mức thấp nhất hoạt động của các loại tội phạm gắn với việc tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.  Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng Công an huyện Sốp Cộp, cho biết: Tổ tuyên truyền - vận động huyện đã phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Mường Và tổ chức 11 hội nghị tuyên truyền tại 2 bản, 6 cụm dân cư, thu hút 1.100 người tham gia, với các nội dung về: Kế hoạch triển khai Cuộc vận động; công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng; xây dựng hương ước, quy ước của bản phù hợp với quy định của pháp luật; tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là quy định về xuất, nhập cảnh, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các quy định về Quy chế biên giới, tôn giáo... Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân đối với Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tổ chức cho 1.785 hộ dân ký cam kết không phạm tội và vi phạm pháp luật; phát 1.785 phiếu phát giác, tố giác tội phạm và đối tượng vi phạm pháp luật. Công an huyện phối hợp với xã tổ chức 2 cuộc tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy, thu hút 230 lượt người tham gia; tổ chức 31 cuộc tuyên truyền, vận động toàn dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại súng săn, súng tự chế, đồ chơi nguy hiểm..., đã thu 104 khẩu súng tự chế. Cùng với đó, kết hợp cấp phát chứng minh nhân dân cho 960 trường hợp...

Trong thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, các cơ quan chức năng huyện đã tăng cường nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự. Trong quá trình thực hiện Cuộc vận động, đã phát hiện, bắt giữ 29 vụ, 30 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 2.458 viên ma túy tổng hợp, gần 2 kg nhựa thuốc phiện và một số tang vật khác; Công an xã đã phối hợp với Công an huyện xử lý hành chính 3 vụ việc, 14 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc, xử lý 3 vụ, 6 đối tượng về cố ý gây thương tích... Hiện, xã đang quản lý 109 trường hợp, trong đó 36 người hoàn thành chương trình cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; quản lý trong danh sách 73 người nghiện ma túy; đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cai nghiện cho 28 người. Qua rà soát, toàn xã có 6 bản, 3 trường học, 1 trạm y tế, 2 hợp tác xã đạt đơn vị không có ma túy; 167 nhóm liên gia tự quản, 22 tổ an ninh nhân dân đạt loại khá. Trong quá trình triển khai Cuộc vận động “Toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự”, Mường Và không có trường hợp nào di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép; mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân giải quyết ổn thỏa ngay từ khi mới phát sinh. Việc triển khai Cuộc vận động đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, làm chuyển biến nhận thức của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong xã; kinh tế - xã hội từng bước phát triển, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện...

Trong thời gian tới, Mường Và duy trì kết quả đã đạt được, tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Cuộc vận động; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra vụ việc phức tạp... tạo môi trường thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới