Chuyển biến tích cực trong học và làm theo Bác ở Quỳnh Nhai

Học và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, huyện Quỳnh Nhai đã triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

HTX thủy sản Hợp Lực (Quỳnh Nhai) nuôi cá lồng trên hồ thủy điện Sơn La.

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ huyện ủy đã ban hành các văn bản, kế hoạch học tập, triển khai theo chuyên đề từng năm; chỉ đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy xây dựng đề cương, hướng dẫn, thống nhất đăng ký mô hình, nội dung học tập và làm theo Bác mang tính đột phá, như: Tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... Đưa việc học tập trở thành nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; khắc phục, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, các chi bộ, đảng ủy trực thuộc đăng ký 24 mô hình và 18 nội dung học tập và làm theo Bác mang tính đột phá, sát với nhiệm vụ của các đơn vị. 

Tìm hiểu được biết, hầu hết các mô hình và nội dung đăng ký được các cấp ủy, chính quyền triển khai sâu rộng, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp, phát huy hiệu quả tích cực. Nổi bật, trong chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến nay, Quỳnh Nhai huy động hơn 502 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó, nguồn vốn của Nhà nước hơn 434 tỷ đồng, còn lại nhân dân đóng góp. Từ nguồn vốn đó, đã đầu tư xây dựng 584 công trình đường giao thông, điện, thủy lợi,  nhà văn hóa, chợ, trường lớp học, trạm y tế... Đặc biệt, thực hiện chính sách của tỉnh về xây dựng đường giao thông nông thôn, với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, giai đoạn 2010 - 2019,  toàn huyện có 913 tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông, với chiều dài 123 km, kinh phí gần 87 tỷ đồng (ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 27 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 60 tỷ đồng). Đến nay, có 5/11 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Qua thực tế, việc triển khai Chỉ thị số 05 đã được gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo. Điển hình như Hội LHPN huyện duy trì mô hình tiết kiệm tại các chi hội cơ sở; tạo điều kiện cho chị em vay vốn phát triển kinh tế gia đình; triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ cây trồng, vật nuôi; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất; tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi... Hiện, các cơ sở hội nhận ủy thác gần 60 tỷ đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 1.557 gia đình hội viên vay; 150 hộ vay gần 11 tỷ đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến nay, trên 70% số gia đình hội viên đạt tiêu chí không đói nghèo.

Tại Đảng bộ xã Chiềng Bằng việc lựa chọn nội dung đột phá trong phát triển kinh tế gắn với tiềm năng thế mạnh của địa phương đã góp phần nâng cao đời sống cho người dân. Hằng năm, Đảng bộ xã đã ra nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, đề ra những giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành tham gia sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, từ đó, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, toàn xã có 17 HTX thủy sản, với 3.700 lồng cá, sản lượng khai thác và đánh bắt đạt 560 tấn/năm. Hiện, toàn xã có trên 1.200 hộ gia đình đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,98%.

Học và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực của Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Văn hóa - Xã hội -
    Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mưu sinh và đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những người lao động.
  • 'Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, mặc dù máy ngắm súng ĐKZ bị hỏng, nhưng đồng chí Trần Đình Hùng đã bình tĩnh lắp đạn, ngắm mục tiêu qua nòng súng và bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc địch phải rút lui.
  • 'Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Bạn cần biết -
    Ngày mai (19/4), phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sau đó, ngày 20/4 nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.
  • 'Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Văn hoá - Xã hội -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Đó là những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đồng bào lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và nguồn cội dân tộc.
  • 'Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Văn hoá - Xã hội -
    Những năm qua, Hội LHPN xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
  • 'Nhớ mãi một thời hào hùng

    Nhớ mãi một thời hào hùng

    70 năm đã trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hiện đang ở huyện Sông Mã. Nay tuổi đều đã cao, nhưng nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên gương mặt các cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào.
  • 'Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Văn hoá - Xã hội -
    Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viettel Sơn La luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông Viettel và sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Viettel Sơn La đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, mở rộng phủ sóng rộng khắp từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, kết nối viễn thông tới mọi người, mọi nhà, mọi miền, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số.
  • 'Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
  • 'Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Xây dựng Đảng -
    Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, đã phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
  • 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 18/4, Đoàn công tác của tỉnh Sơn La, do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.