Chung tay giúp đỡ người nghèo

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động từ năm 2000 đã trở thành phong trào được các tầng lớp nhân dân, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm nhiệt tình hưởng ứng, tạo thêm nguồn lực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ người nghèo về vật chất và tinh thần.

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, 18 năm qua, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã huy động xây dựng nguồn “Quỹ vì người nghèo” hàng chục tỷ đồng hỗ trợ cho các gia đình nghèo, neo đơn, tàn tật làm nhà đại đoàn kết. Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh còn huy động các nguồn lực giúp đỡ hàng chục nghìn hộ nghèo xoá nhà dột nát; hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Thông qua cuộc vận động, các tổ chức thành viên của MTTQ đã gắn kết các phong trào cùng chăm lo, giúp đỡ các đoàn viên, hội viên nghèo như: Hội Nông dân phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, xây dựng nguồn quỹ “Hỗ trợ nông dân” để phát triển sản xuất. Hội Phụ nữ phát động phong trào “Phụ nữ đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”. Đoàn Thanh niên với phong trào “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Hội Cựu chiến binh có phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp” và cuộc vận động “Chung tay xóa nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên Cựu chiến binh nghèo”. Công đoàn phát động phong trào “Mái ấm công đoàn”... Qua đó, đã phát huy hiệu quả phong trào “Tương thân, tương ái” giúp các đối tượng nghèo cải thiện nhà ở, giúp  kinh nghiệm làm ăn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, vật tư sản xuất... Nhờ vậy,  trong những năm qua, toàn tỉnh  đã giúp hàng nghìn hộ nghèo thoát nghèo, ổn định đời sống.

Để tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức thành viên của mặt trận các cấp phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ CNVC, người lao động và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ  quỹ “Vì người nghèo”, tăng thêm nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo làm nhà “Đại đoàn kết” và nguồn vốn để phát triển sản xuất, khắc phục khó khăn, ổn định đời sống. Về hình thức ủng hộ, cán bộ đảng viên, CNVC, người lao động trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học ủng hộ vào“Quỹ vì người nghèo” các cấp trong tỉnh. Khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ trực tiếp cho các hộ khó khăn làm nhà “Đại đoàn kết” hoặc các hỗ trợ khác. Các xã, phường, thị trấn vận động nhân dân trên địa bàn giúp đỡ các hộ nghèo về nguyên vật liệu, ngày công, cùng với nguồn quỹ các cấp hỗ trợ làm nhà, sửa nhà cho các hộ nghèo. Đồng thời, vận động các gia đình có điều kiện giúp đỡ các hộ nghèo về vốn và kinh nghiệm sản xuất để họ có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chăm lo giúp đỡ người nghèo là nghĩa cử cao đẹp, là truyền thống nhân ái và trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi cá nhân, tập thể có cách ủng hộ khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu góp phần chia sẻ với người nghèo. Đây cũng là chủ trương, nhiệm vụ lớn của Đảng và Nhà nước đã thực hiện trong nhiều năm qua.Tin rằng, các hoạt động hưởng ứng “Ngày cả nước vì người nghèo” năm nay sẽ tiếp tục nhận được sự góp sức của các tập thể, cá nhân, doanh nhân trong và ngoài tỉnh, tiếp thêm nguồn lực cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh động viên, giúp đỡ người nghèo một cách thiết thực, hiệu quả.

Khánh Vân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.