Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor

Chiều 28/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor Chung Eui-sun (Châng Ưi Sơn) đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Chung Eui-sun, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor. 

Chào mừng Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor Chung Eui-sun sang thăm, làm việc tại Việt Nam đúng vào dịp hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt được những thành quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam và Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược (năm 2009); hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên với các hình thức linh hoạt, góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai nước. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển nhanh, đạt được những thành quả rất ấn tượng. 

Việt Nam và Hàn Quốc đã ký Hiệp định Thương mại tư do (FTA); Hàn Quốc đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, đối tác lớn thứ hai về ODA và du lịch, đối tác lớn thứ ba về quy mô thương mại. Hợp tác trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục và giữa các địa phương hai nước ngày càng mật thiết. Từ đầu năm 2017, đầu tư trực tiếp từ Hàn Quốc vào Việt Nam đang có xu hướng gia tăng mạnh mẽ (đạt hơn 3,1 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm). 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh. Việt Nam luôn hoan nghênh và sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp của Hàn Quốc, mở rộng kinh doanh, làm ăn hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn, trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, cùng với những ưu thế và điều kiện pháp lý thuận lợi trong khuôn khổ FTA Việt Nam - Hàn Quốc, Tập đoàn Hyundai Motor tiếp tục mở hướng đầu tư mới tại Việt Nam; đồng thời chú trọng hỗ trợ đối tác Việt Nam về đào tạo chuyên môn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm để tận dụng tối đa ưu đãi về thuế, bảo đảm chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh với các thương hiệu khác. 

Về phần mình, ông Chung Eui-sun cho biết, Tập đoàn Hyundai Motor thành lập liên doanh sản xuất, lắp ráp và phân phối các loại xe ôtô Huyndai tại Việt Nam từ gần 10 năm trước. Sản phẩm của liên doanh cũng được xuất khẩu đi các nước trong khu vực. Trong quá trình này, Tập đoàn Hyundai Motor luôn nhận được sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả từ phía đối tác Việt Nam, từ chính quyền địa phương nơi đặt nhà máy liên doanh. Hiện nay, Tập đoàn Hyundai Motor và đối tác Việt Nam đã đặt mục tiêu đến năm 2011 tăng tỷ lệ nội địa hóa từ 12% lên 40%, tăng thêm 10% thị phần tại Việt Nam. Sắp tới, Tập đoàn Hyundai Motor sẽ cử đội ngũ chuyên gia tay nghề cao sang Việt Nam để hỗ trợ, đào tạo kỹ thuật cho các cán bộ, công nhân của công ty đối tác. Hyundai Motor cam kết bảo đảm độ an toàn, chất lượng của sản phẩm nhằm giành được sự hài lòng của khách hàng - đây cũng chính là thế mạnh để sản phẩm của Hyundai Motor cạnh tranh với các nhãn hiệu khác. 

Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor Chung Eui-sun khẳng định, đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt Nam tăng mạnh thời gian qua xuất phát từ những chính sách phù hợp, sự hỗ trợ hiệu quả từ phía Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Cùng với việc tăng cường đầu tư, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, Tập đoàn Hyundai Motor sẽ tham gia nhiều hơn vào các dự án an sinh xã hội vì cộng đồng./. 
 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Audio -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Audio -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Thể thao - Du lịch -
    Năm 2023, các VĐV của Sơn La đã góp mặt ở 34 giải đấu toàn quốc, khu vực và thế giới với giành 43 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 49 huy chương đồng. Con số này là những nỗ lực của tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - nơi đào tạo những tài năng trẻ thể thao của tỉnh.
  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.