Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đoàn cựu sỹ quan an ninh miền Nam

Chiều 18/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp đoàn cựu sỹ quan an ninh miền Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đoàn cựu sỹ quan an ninh miền Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng gặp gỡ các cựu sỹ quan an ninh miền Nam; bày tỏ sự tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ sỹ quan an ninh Việt Nam trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, đất nước ta những năm qua đạt được nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; vị thế nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Để đạt được kết quả này, một trong những yếu tố quan trọng đó là an ninh trật tự được giữ vững trong đó có đóng góp của các cựu sỹ quan an ninh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi như: Việc ký kết nhiều Hiệp định thương mại và mở rộng thị trường; cộng đồng ASEAN chính thức thành lập; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra mạnh mẽ… Nếu chúng ta không biết tận dụng cơ hội này thì sẽ bị tụt hậu so với thế giới. Do đó, Việt Nam cần lựa chọn bước đi phù hợp, đi tắt đón đầu, tận dụng thời cơ, giúp từng người dân nắm bắt thời cơ, chuẩn bị tâm thế hội nhập. Tuy nhiên, tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm mạng đang trở thành vấn đề lớn, lợi dụng công nghệ thông tin chống phá.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn các cựu sỹ quan an ninh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng, tiếp tục đóng góp công sức của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; đóng góp ý kiến và tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và các phong trào thi đua yêu nước khác ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới