Chủ động phòng, chống đói rét cho đàn gia súc

Khí hậu mùa đông thường khắc nghiệt, tiềm ẩn nguy cơ cho đàn gia súc bị chết vì đói, rét và dịch bệnh. Chủ động phương án bảo vệ, chăm sóc đàn vật nuôi, huyện Bắc Yên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, xã, thị trấn, nhất là địa bàn các xã vùng cao thực hiện đồng bộ biện pháp, đảm bảo nguồn thức ăn dự trữ và phòng chống dịch bệnh cho gia súc, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất cho người sản xuất.

 

Nhân dân bản Háng Đồng, xã Háng Đồng (Bắc Yên) nuôi đại gia súc nhốt chuồng.

 

Cũng như nhiều hộ dân ở xã Háng Đồng, chăn nuôi trâu, bò là nguồn thu nhập chính của gia đình bà Vàng Thị Mo, bản Háng Đồng. Mỗi khi mùa đông đến, gia đình bà Mo đều chủ động gia cố chuồng trại, dự trữ rơm rạ, ủ chua làm thức ăn cho đàn trâu, bò. Thực hiện tiêm phòng định kỳ, đảm bảo dinh dưỡng giúp đàn vật nuôi tăng đề kháng, tăng khả năng chống đói, rét. Bà Mo chia sẻ: Hàng năm, gia đình tôi đều làm theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, thú y xã, nên trâu, bò luôn khỏe mạnh trong mùa đông. Hiện gia đình tôi đang nuôi 13 con trâu, bò nhốt chuồng, vào những ngày rét đậm, rét hại, chúng tôi tận dụng các tấm vải cũ, bạt, ni-lông để che chắn chuồng trại; dự trữ củi, lõi ngô đốt lửa sưởi ấm cho trâu, bò.

Háng Đồng là một trong 6 xã vùng cao của huyện Bắc Yên, có độ cao trung bình từ 1.000-1.600 mét so với mực nước biển, mùa đông kéo dài, nhiệt độ xuống thấp nhất từ khoảng tháng 12 đến tháng 2 năm sau, nhiều khu vực xuất hiện băng giá. Ngay từ tháng 10, khi tiết trời chuyển lạnh, UBND xã đã phối hợp với các hội, đoàn thể, chỉ đạo cán bộ chuyên môn tới các bản, các hộ chăn nuôi hướng dẫn các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết để tuyên truyền, cảnh báo đến các hộ chăn nuôi.

Ông Thào A Lo, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Những năm gần đây, ý thức của người dân trong phòng, chống đói, rét cho gia súc đã được nâng lên, góp phần hạn chế gia súc bị chết do đói, rét. Hiện, toàn xã có 2.680 con trâu, bò, ngựa; trên 80% hộ đã xây dựng chuồng trại cho đàn gia súc. Các hộ đã chủ động chuẩn bị các loại vật liệu để che chắn chuồng trại, dự trữ củi sưởi ấm và thức ăn cho gia súc như rơm rạ, cây ngô, bã dong riềng được tích trữ, bảo quản phơi khô.

Không chỉ ở vùng cao, các xã vùng ven sông Đà cũng không lơ là, chủ quan, chủ động các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi để hạn chế thấp nhất thiệt hại về gia súc bị đói, rét trong mùa đông. Ông Lò Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Phiêng Côn, thông tin: Đàn gia súc của xã hiện có hơn 3.700 con; trong đó, chủ yếu là bò, lợn, dê... Rút kinh nghiệm từ ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại những năm trước, xã đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ không thả rông gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại; chuẩn bị các loại vật liệu che chắn chuồng trại khi nhiệt độ xuống thấp hoặc mưa lớn. Đồng thời, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại, khu vực chăn nuôi để phòng, chống dịch bệnh.

Bà Trịnh Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Trên địa bàn huyện Bắc Yên hiện có đàn gia súc rất lớn, với 32.000 con bò, 7.400 con trâu, 14.100 con dê, 585 con ngựa. Huyện đang tập trung triển khai kế hoạch phòng, chống đói rét và dịch bệnh cho vật nuôi. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng, chống đói, rét và chăm sóc đàn gia súc; thường xuyên nắm tình hình, kịp thời đề xuất giải pháp khắc phục các khó khăn. Đồng thời, thành lập các đoàn công tác chỉ đạo trực tiếp, kiểm tra công tác phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi; trong đó, đặc biệt quan tâm khu vực vùng cao, những nơi có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều.

Với các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn gia súc từ sớm, cùng sự chủ động chuẩn bị của các hộ chăn nuôi, huyện Bắc Yên phấn đấu duy trì và phát triển ổn định đàn gia súc, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do rét đậm, rét hại có thể xảy ra.

Lê Hạnh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.