Chiềng Sơn nỗ lực phòng, chống tội phạm ma túy

Trong năm qua, kinh tế - xã hội của xã Chiềng Sơn (Mộc Châu) có bước phát triển rõ rệt, đời sống của nhân được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, do xã có địa hình phức tạp, với 8,2 km đường biên giới tiếp giáp nước bạn Lào, có nhiều đường mòn, lối mở từ biên giới vào, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ các đối tượng mua bán, vận chuyển ma tuý vào địa bàn.

 

 

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy cho nhân dân trên địa bàn đóng quân.

 

Thời gian gần đây, người nghiện ma túy mới, người tái nghiện, tình trạng buôn bán, vận chuyển ma túy, nhất là tình trạng thẩm lậu ma túy qua biên giới trên địa bàn xã Chiềng Sơn còn diễn biến phức tạp. Các đối tượng mua bán lẻ ma túy ở bản, tiểu khu trên địa bàn; tuy nhiên, công tác quản lý người nghiện ma túy gặp nhiều khó khăn. Hiện toàn xã có 136 người mắc nghiện ma túy trong danh sách quản lý. Ông Phan Thanh Hoằng, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sơn, cho biết: Để công tác phòng, chống ma túy đạt hiệu quả, cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; thực hiện tốt Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, kế hoạch phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển KT-XH, an sinh xã hội... được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Xã phối hợp tổ chức mở các lớp tập huấn cho già làng, trưởng bản, người có uy tín về biện pháp đấu tranh ngăn chặn, trấn áp, truy quét các loại tội phạm về ma túy; thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt, giao lưu gặp gỡ để lồng ghép tuyên truyền cho người dân về tác hại của ma túy; tăng cường cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn.

 

Để phát huy hiệu quả công tác phòng, chống ma túy từ nhân dân, xã tiếp tục duy trì hoạt động của 20 tổ an ninh nhân dân, đang phát huy hiệu quả tại các bản, tiểu khu trên địa bàn, hoạt động song song với trên 100 “Nhóm liên gia tự quản” về an ninh trật tự; duy trì 2 mô hình tự quản về an ninh trật tự, như: Mô hình dòng họ Sồng tự quản về an ninh trật tự tại bản Pha Luông, mô hình đội tự quản về an ninh trật tự tại Trường cấp II, III Chiềng Sơn. Đây là lực lượng nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó nổi bật là công tác phòng, chống ma túy; các tổ, nhóm đã có hàng trăm tin báo có giá trị liên quan đến ma túy. Qua công tác tuyên truyền, các nhóm liên gia tự quản cũng tích cực tham gia đẩy mạnh các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xóa đói, giảm nghèo” và xây dựng nông thôn mới; xã có 20 khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Các tổ liên gia tự quản tập trung làm tốt công tác tư vấn, tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục kết hợp với các biện pháp kiểm tra, sàng lọc để người đã mắc nghiện ma túy.

 

Xã luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an huyện Mộc Châu, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền phòng, chống ma túy, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng. Ðồng thời, huy động lực lượng chức năng xã xuống các bản vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng yếu bám nắm địa bàn; phối hợp rà soát, phát hiện, triệt phá các tụ điểm phức tạp về ma túy. Tập trung tổ chức phòng ngừa, ngăn chăn quyết liệt nguồn ma túy từ bên ngoài qua địa bàn xã; rà soát sàng lọc các đối tượng liên quan đến ma túy; thực hiện tốt công tác điều trị, cai nghiện, giải quyết việc làm gắn với quản lý các đối tượng sau cai nghiện. Chỉ đạo các đơn vị nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, triển khai công tác phòng chống ma túy học đường, đặc biệt thực hiện tốt tháng hành động phòng chống ma túy năm 2020, các đơn vị trường học phối hợp với công an xã tổ chức phát giác cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh liên quan đến ma túy. Từ năm 2019 đến nay, Công an xã Chiềng Sơn phối hợp các lực lượng vũ trang trên địa bàn đã phát hiện, bắt giữ 12 vụ liên quan đến ma túy; thu giữ 12.137 viên hồng phiến, 1 kg ma túy đá, gần 10 gam hêrôin, 1,26 gam ma túy tổng hợp. 

 

Mặc dù tệ nạn ma túy ở xã Chiềng Sơn đã giảm so với nhiều năm trước, tuy nhiên xã vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ về tội phạm liên quan đến ma túy. Trong thời gian tới, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, Chiềng Sơn tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, ngăn chặn tệ nạn ma túy xâm nhập địa bàn, góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới