Chiềng Pha tập trung xây dựng nông thôn mới

Xã Chiềng Pha được huyện Thuận Châu lựa chọn tập trung chỉ đạo, giúp đỡ để đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Thời điểm này, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đang dồn lực hoàn thiện từng tiêu chí, phấn đấu cán đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.

 

Người dân bản Chiên Luông Mai, xã Chiềng Pha trồng chanh leo.

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, năm 2010, thu nhập bình quân đầu người ở Chiềng Pha chỉ đạt 4 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo và lao động nông nghiệp cao, cơ sở vật chất, giáo dục đào tạo chưa đạt chuẩn, nhà văn hóa, khu thể thao còn thiếu, hệ thống mương nội đồng, giao thông nội bản phục vụ cho sản xuất và đi lại mới đáp ứng 30% so với yêu cầu. Cùng với đó, nhận thức vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế.

Xác định được những khó khăn, thách thức đặt ra, Chiềng Pha đã xây dựng chương trình hành động thực hiện, phân công các đồng chí cấp ủy viên, các tổ chức đoàn thể, cán bộ công chức xã phụ trách và hướng dẫn các bản triển khai thực hiện các tiêu chí còn thiếu trong xây dựng nông thôn mới.

Phát triển sản xuất là mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, đổi mới bộ mặt nông thôn, UBND xã đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Đến nay, toàn xã duy trì gieo cấy gần 70 ha lúa, sản lượng thóc đạt 300 tấn/năm; gần 170 ha chè, 450 ha cà phê, 30 ha sa nhân; đàn trâu bò trên 2.200 con. Đặc biệt, thực hiện chủ trương về chuyển đổi cây trồng trên đất dốc, đến nay toàn xã đã có 127 ha cây ăn quả các loại, như: Cam, bưởi, thanh long... Đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 28,53%.

Là một trong những bản tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới của xã, đến nay bản Quỳnh Thuận đã đạt 10/14 tiêu chí; 32/36 chỉ tiêu, đời sống người dân ngày càng một nâng cao. Trưởng bản Hoàng Văn Thắng, thông tin: Bản đã trồng 5 ha chanh leo, 7 ha sa nhân, 13 ha thanh long; ngoài ra, còn có một số diện tích trồng cam, mận, đào, quýt xen canh, đời sống người dân giờ khá hơn rất nhiều, bản có trên chục hộ có mức thu nhập bình quân từ 200-500 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo của bản còn 5,5%. Đường giao thông được bê tông hóa, người dân đi lại thuận tiện và việc vận chuyển nông sản, hàng hóa cũng dễ dàng hơn. Thành công từ mô hình trồng cây ăn quả, nhiều người dân các bản lân cận đến tìm hiểu để làm theo.

Tuy nhiên, đến nay xã Chiềng Pha mới chỉ đạt 9 tiêu chí. Để cán đích nông thôn mới, Chiềng Pha phải hoàn thành 10 tiêu chí còn lại, đây là khó khăn lớn đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong xã phải nỗ lực để đạt mục tiêu đề ra.

Đồng chí Lò Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Chiềng Pha, cho biết: Với quyết tâm đưa Chiềng Pha đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, Đảng bộ xã xác định rõ giải pháp, đề ra tiến độ cụ thể thực hiện từng tiêu chí, cụ thể: Năm 2021 xã phấn đấu đạt thêm 4 tiêu chí là các tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; môi trường và an toàn thực phẩm; hệ thống chính trị tiếp cận pháp luật; quốc phòng an ninh. Năm 2022, xã phấn đấu đạt 4 tiêu chí giao thông; cơ sở vật chất văn hóa; nhà ở dân cư; văn hóa. Năm 2023, xã phấn đấu đạt 2 tiêu chí còn lại là giảm hộ nghèo và tăng thu nhập.

Với những giải pháp, chỉ tiêu cụ thể, cùng với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Chiềng Pha phấn đấu thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình, tiến độ đã đề ra.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.