Chiềng Khoang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Khoang (Quỳnh Nhai) đã tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác cải cách thủ tục hành chính.

 

 

Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Chiềng Khoang (Quỳnh Nhai).

 

Hiện nay, Bộ phận một cửa của xã Chiềng Khoang đang tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuộc các lĩnh vực: Tư pháp - hộ tịch - công an; địa chính - xây dựng; văn hóa - lao động, thương binh và xã hội - y tế - giáo dục; thuế. Các bộ thủ tục này được niêm yết công khai tại trụ sở Bộ phận một cửa để mọi người dân đến giao dịch được biết và nắm chắc. 5 cán bộ có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, được phân công theo dõi từng lĩnh vực cụ thể; khi các tổ chức, cá nhân đến giao dịch đều thực hiện có giấy hẹn trả kết quả đúng quy định. Trao đổi về công tác này, ông Lò Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã, thông tin: Công tác cải cách thủ tục hành chính được cấp ủy, chính quyền xã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện. Những thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã như chứng thực, khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn... được giải quyết ngay trong ngày. Đối với những hồ sơ cần xác minh thì có phiếu hẹn và được trả đúng hẹn. Những hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, cán bộ chuyên môn sẽ hướng dẫn cho người dân đến nơi có thẩm quyền giải quyết. Thông tin về tiến độ giải quyết các hồ sơ ở tất cả các lĩnh vực được đăng tải công khai và cập nhập thường xuyên trên cổng thông tin của huyện. Năm 2019, Bộ phận đã tiếp nhận và giải quyết 3.967 hồ sơ, trong đó 3.324 hồ sơ lĩnh vực tư pháp; 171 hồ sơ hộ khẩu; 472 hồ sơ lĩnh vực thương binh và xã hội; 100% số hồ sơ trả đúng trong thời hạn giải quyết.

 

Điểm nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính của xã Chiềng Khoang là đã áp dụng phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp cung cấp, phát huy hiệu quả cao trong thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến bất động sản, bản sao từ bản chính, chữ ký, điểm chỉ, di chúc, thay đổi cải chính hộ tịch... Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu của người dân được quan tâm, góp phần giải quyết nhanh chóng, kịp thời nhu cầu của các tổ chức, cá nhân, tiết kiệm, rút ngắn thời gian, giảm bớt chi phí đi lại, tạo sự tin tưởng đối với cơ quan công quyền. Chị Bạc Thị Thu (bản Khoang) phấn khởi: Tôi đến chứng thực một số giấy tờ liên quan đến lý lịch để chuẩn bị đi làm việc cho một Công ty tại tỉnh Hải Dương. Ban đầu rất lo lắng, nhưng đến đây, được cán bộ bộ phận một cửa hướng dẫn tận tình, chu đáo, giải quyết công việc khá nhanh chóng. Tôi rất vui vì mọi công việc diễn ra thuận lợi, tôi có thể gửi đầy đủ hồ sơ về Công ty theo yêu cầu. 

 

Tuy nhiên, công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của xã Chiềng Khoang vẫn gặp một số khó khăn. Đó là, một số văn bản ban hành chất lượng thấp, sai sót về thể thức, thẩm quyền; thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn tập trung tương đối nhiều, nhất là những thủ tục hành chính trả kết quả ngay trong ngày, ảnh hưởng đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính... Để khắc phục, xã Chiềng Khoang tiếp tục nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; rà soát, cập nhật, bổ sung những thủ tục hành chính đã được công bố, nhất là thuộc các lĩnh vực: Đất đai, đầu tư, xây dựng..., tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.