Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2023

Ngày 22/2, Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2023. Dự Đại hội có Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, đại diện Ban Thư ký chi hội nhà báo các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương đóng trên địa bàn, Chi hội Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

 

 

Đại hội Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2023.

 

Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh hiện có 39 hội viên. Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi hội chú trọng xây dựng tổ chức hội vững mạnh; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong việc thực hiện nghiêm 10 điều quy định về đạo đức người làm báo, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng. Đến nay, thời lượng các chương trình phát thanh, truyền hình ngày càng ổn định, phát sóng 18 giờ truyền hình/ngày (trong đó tự sản xuất 4,5-5 giờ/ngày) với 6 bản tin thời sự phát 3 thứ tiếng phổ thông, tiếng Thái, tiếng Mông và 50 chuyên mục/tháng, 7 chương trình văn nghệ giải trí, thiếu nhi và phim truyện hằng ngày. Tăng cường các chương trình tọa đàm, phóng sự, phim tài liệu, mở mới các sân chơi văn nghệ, giải trí như: Về bản em, giao lưu CLB thơ… Các chương trình phát thanh duy trì 8 giờ/ngày (trong đó sản xuất mới 4 giờ/ngày). Hội viên Chi hội cũng đã tham gia nhiều chương trình phát thanh - truyền hình trực tiếp, tọa đàm, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị lớn của tỉnh. Chi hội đã tạo phong trào thi đua sôi nổi, thúc đẩy sự nghiệp báo chí, đã có trên 70 tác phẩm của 20 tác giả đoạt giải Liên hoan PT-TH toàn quốc, Giải báo chí "Suối Reo", cuộc thi viết về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Giải báo chí Búa liềm vàng…

 

Nhiệm kỳ 2020-2023, Chi hội tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên; tiếp tục phát huy, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; đẩy mạnh phong trào hoạt động, đổi mới hình thức sinh hoạt nghiệp vụ nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung tác phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình; quan tâm bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên; tiếp tục làm tốt công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Phấn đấu 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 90% số hội viên có tác phẩm tham gia Giải báo chí "Suối Reo'; Liên hoan PT-TH tỉnh, toàn quốc, Giải báo chí "Búa liềm vàng"…

 

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh nhiệm kỳ 2020-2023

 

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thư ký chi hội nhiệm kỳ 2020-2023. Tại Phiên thứ nhất đã bầu Thư ký, Phó Thư ký, 3 ủy viên. Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đã tặng Giấy khen cho 5 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động hội nhiệm kỳ 2017-2020.

 

 

Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy Đài PT-TH tỉnh chúc mừng Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2020-2023

Minh Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới