Chi đoàn Điện lực Thuận Châu học và làm theo Bác

Thời gian qua, Chi đoàn Điện lực Thuận Châu đã tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa lớn, sẵn sàng tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, cung ứng điện an toàn, ổn định.

Chi đoàn Điện lực Thuận Châu phối hợp với các chi đoàn bàn giao công trình điện

cho Trường Tiểu học Tịm Khem, xã Chiềng Bôm.

Để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, Ban Chấp hành Chi đoàn lồng ghép tổ chức học tập các chuyên đề thông qua nhiều hình thức: Sinh hoạt chi đoàn; tổ chức các buổi tọa đàm, viết bài tham gia các cuộc thi, sinh hoạt chuyên đề phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị; kịp thời khen thưởng ĐVTN có nhiều sáng kiến trong sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động xung kích vì cuộc sống cộng đồng.

Điện lực Thuận Châu đang quản lý hơn 449 km đường dây trung thế, 480 km đường dây hạ thế. Trong đó, 6 xã vùng cao giao thông đi lại còn khó khăn, Ban Chấp hành Chi đoàn lựa chọn việc “làm theo” sát với công tác của từng ĐVTN, gắn với thực hiện  phong trào “3 trách nhiệm” (trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với cộng đồng), “4 nhất” (chất lượng nhất, sáng tạo nhất, an toàn nhất, tiết kiệm nhất); ĐVTN trong trong đơn vị đã thể hiện tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong công việc chuyên môn... Trong quá trình hoạt động, nhiều ĐVTN có những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực phục vụ hiệu quả công tác sản xuất, kinh doanh; các phong trào thi đua đều gắn với khẩu hiệu “năng suất, chất lượng, hiệu quả”, đưa nhiều đề tài sáng kiến áp dụng vào sản xuất như: Sửa chữa giá lưu trữ hồ sơ hợp đồng mua bán điện nhằm thực hiện tốt công tác 5S; bảo đảm thuận tiện trong công tác quản lý hồ sơ hợp đồng mua bán điện; tối ưu hóa chi phí trong công tác sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất,  kinh doanh, Chi đoàn thường xuyên phát động các phong trào thi đua học tập nâng cao năng lực chuyên môn; đổi mới tác phong làm việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ... Từ năm 2017 đến nay, Chi đoàn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Sơn La và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh khảo sát đầu tư, lắp điện cho 15 hộ dân tại bản Co Mặn (xã Púng Tra); phối hợp với Chi đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Chi đoàn Chi cục Thuế đầu tư lắp đặt cải tạo hệ thống điện cho trường tiểu học Tịm Khem (xã Chiềng Bôm); trồng cây xanh tại khu nhà trực điện xã Co Mạ; đầu tư lắp điện cho 10 hộ dân tại bản Tăng (xã Nậm Lầu); tặng quà cho 35 em học sinh có thành tích trong học tập tại Trường Tiểu học Ninh Thuận; đầu tư bóng điện, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường ngõ xóm cho tiểu khu 7 (xã Tông Lạnh); sửa chữa, cải tạo hệ thống điện, thay bóng đèn trong nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện; tặng quà 10 suất quà cho 10 hộ nghèo, gia đình chính sách xã Mường Khiêng; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đường ngõ xóm cho tiểu khu 1 (thị trấn Thuận Châu)... góp phần thực hiện hơn 32 triệu kWh điện thương phẩm, doanh thu trên 54,5 tỷ đồng.

Với những thành tích đạt được, nhiều tập thể và cá nhân của Chi đoàn Điện lực Thuận Châu được Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn Thuận Châu tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.