CCB Thuận Châu tích cực phát triển kinh tế

Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trở về với cuộc sống đời thường, những cựu chiến binh (CCB) Thuận Châu tiếp tục phát huy tình đồng chí, đồng đội, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

 

 

 

Mô hình nuôi gà thả vườn của hội viên CCB Lò Văn Sáng, bản Chiềng Ve, xã Mường É (Thuận Châu).

                 

Ông Đỗ Danh Tuyên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thuận Châu, cho biết: Hội CCB huyện Thuận Châu hiện có 5.244 hội viên, sinh hoạt tại 455 chi hội. Hội CCB huyện đã đứng ra ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Châu cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến tháng 4/2020, tổng số dư nợ đạt trên 549,4 tỷ đồng, thông qua 145 tổ vay vốn, tiết kiệm. Nhằm phát huy nguồn vốn đạt hiệu quả, Hội CCB huyện thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật cho hội viên; vận động, hướng dẫn CCB chuyển đổi ngành nghề, phương thức sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện của địa phương; động viên để các hộ ở khu vực đô thị phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; ở khu vực nông thôn tích cực phát triển trang trại, gia trại, hợp tác xã; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các gia đình CCB ở các xã, bản đầu tư phát triển kinh tế tổng hợp vườn rừng, vườn đồi trồng cây ăn quả... Điển hình, như: Mô hình các vườn cây ăn quả của Hội CCB xã Púng Tra, Mường Khiêng, Long Hẹ, Chiềng Pấc; chăn nuôi gia cầm, thủy sản của Hội CCB xã Liệp Tè, Chiềng Pấc, Chiềng Bôm, Tông Lạnh, Bó Mười, Long Hẹ...

                 

Tới thăm trang trại gà thả vườn của hội viên Lò Văn Sáng, bản Chiềng Ve, xã Mường É. Được biết, tự tìm hiểu về cách thức nuôi gà thả vườn và được tham gia những buổi tập huấn kỹ thuật sản xuất do Hội CCB huyện tổ chức, ông Sáng đã xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà. Hiện nay, gia đình ông có khoảng 1.200 con gà thịt và gà đẻ trứng. Với việc áp dụng tốt các biện pháp chăn nuôi khoa học, đàn gà phát triển và có chất lượng thịt cao, mỗi năm ông thu lãi khoảng 150 - 200 triệu đồng.

                 

Không chỉ riêng mô hình của ông Sáng, mà còn nhiều những mô hình của hội viên CCB khác cho thu nhập từ hàng trăm triệu đồng mỗi năm, như: Mô hình tổng hợp của hội viên Quàng Văn Đoàn, bản Biên, xã Nậm Lầu; mô hình VAC của hội viên Lò Văn Thuận, bản Mòn, xã Thôm Mòn; trồng cây sa nhân, chè và cây ăn quả của hội viên Vừ Nhìa Tú, bản Nậm Giắt, xã Phổng Lái..., ngoài việc nâng cao thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, còn giải quyết việc làm cho con em CCB và hội viên CCB với mức từ 3 - 4 triệu đồng/người/ tháng.

                 

Phong trào “CCB thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo” đã tạo nên sự gắn kết trong hội viên, phát huy ý chí, nghị lực của những cựu chiến binh vươn lên xóa nghèo và làm giàu. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên CCB huyện Thuận Châu đã giảm xuống còn khoảng 3%; có 5 hội viên là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 23 hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Cùng với giúp nhau phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội, “Nghĩa tình đồng đội”, được Hội triển khai thực hiện hiệu quả với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trong dịp lễ, tết... Tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Hội CCB huyện đã vận động hội viên hiến trên 4.800 m² đất, đóng góp ngày công, kinh phí để làm đường giao thông và xây dựng các công trình phục vụ dân sinh; tham gia quản lý 25 tuyến đường CCB tự quản; vận động cán bộ, hội viên và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ trên 319 triệu đồng hỗ trợ xóa 71 nhà tạm, dột nát cho hội viên CCB, gia đình người có công... Hội viên CCB luôn gương mẫu thực hiện và trở thành những hạt nhân tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của gia đình, phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đánh giá, năm 2019, hơn 94% gia đình hội viên CCB đạt gia đình văn hóa. Ngoài ra, Hội đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chủ động phối hợp với các lực lượng chuyên trách thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

                 

Với tinh thần “xưa thắng giặc, nay thắng nghèo”, hội viên CCB Thuận Châu đang thi đua giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, là những tấm gương sáng để cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đức Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới