Cần sớm có giải pháp xử lý bãi rác ở bản Quyết Thắng

Hơn 7 năm nay, người dân bản Quyết Thắng, xã Chiềng Khương (Sông Mã) phải sản xuất, sinh hoạt trong môi trường ô nhiễm bởi bãi rác khổng lồ án ngữ. Đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp nhưng vẫn chưa được giải quyết, khiến người dân hết sức bức xúc. Đặc biệt, người dân ở đây cho rằng bãi rác này xây dựng hoàn toàn không đúng quy hoạch!

 

Bãi rác án ngữ bản Quyết Thắng đã nhiều năm nay đang làm ô nhiễm khu dân cư.

 

Theo phản ánh của người dân, chúng tôi đã trực tiếp đến hiện trường. Người dân gọi là bãi rác “treo” bởi bãi rác án ngữ ngay lưng chừng núi, nằm cạnh đường vành đai biên giới, có độ dốc rất lớn. Trong khi đó, hàng chục hộ dân bản Quyết Thắng cư ngụ ngay dưới chân núi nên trực tiếp gánh chịu sự ô nhiễm từ bãi rác này. Ông Bùi Văn Quang, một hộ dân bản Quyết Thắng, bức xúc: Năm 2012, rác ở trung tâm xã Chiềng Khương bắt đầu đổ ở đây. Lượng rác cứ thế tăng lên bởi từ năm 2015 lại có thêm rác từ các bản lân cận vận chuyển về. Chúng tôi đã đề nghị với Trưởng bản, Công an viên nhưng chẳng thấy ai quan tâm giải quyết. Bãi rác bốc mùi khó chịu lắm. Ban ngày gió thổi ngược lên núi còn đỡ, chứ tối đến, gió tràn xuống bản thì thật kinh khủng. Mùa mưa, đủ mọi thứ rác thải, nước bẩn ngập ngụa. Thêm nữa, khi chở rác đến đây, người ta đốt rác để tiêu hủy, lửa cháy âm ỉ cả ngày lẫn đêm, khiến khói mù mịt, cùng mùi hôi thối bao trùm toàn bộ khu dân cư. Ngày nào cũng có 3-4 chuyến xe rác chở về đây. Rất mong các cấp có thẩm quyền sớm giải quyết cho chúng tôi đỡ khổ.

Còn bà Đoàn Thị Mến cho rằng dân ở dưới chân núi, bãi rác thì ở trên núi, thế chẳng phải là “treo” trên đầu người dân sao? Đủ mọi loại rác thải được đưa về đây, có cả xác gia súc, gia cầm bị bệnh chết, vậy thì làm sao không gây mùi khó chịu? Cứ mỗi trận mưa lớn, nước từ trên đổ xuống làm trôi cả rác rưởi, bơm kim tiêm vào vườn, bà đã từng bị kim tiêm đâm và phải đi tiêm phòng.

Chuyển những thắc mắc, bức xúc của người dân đến lãnh đạo UBND xã Chiềng Khương, chúng tôi nhận được ý kiến phản hồi của ông Lò Văn Khoa, Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Chiềng Khương: Bãi rác được quy hoạch theo chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2017, đã có các bước khảo sát và được UBND huyện Sông Mã phê duyệt. Người dân cũng có ý kiến tại các kỳ họp HĐND tại xã. Tuy nhiên, xã chưa biết chuyển bãi rác về đâu, bởi đang gặp khó khăn trong xác định vị trí phù hợp. Ngày trước, khi đi khảo sát thấy khu vực bãi rác bây giờ là bãi đá, người dân không sử dụng nên xã cho đổ rác ở khu vực này.

Khi đề nghị được tiếp cận các tài liệu như quyết định phê duyệt quy hoạch và sơ đồ vị trí bãi rác theo chương trình nông thôn mới thì cán bộ địa chính xã chỉ cung cấp được Quyết định số 1271/QĐ-UBND của UBND huyện Sông Mã ngày 31/8/2012 phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, giai đoạn 2012-2020. Trong đó có đoạn: “... Quy hoạch bãi rác được bố trí tại khu vực bản Cỏ, quy mô diện tích khoảng 1ha. Đây là khu vực thuận tiện cho việc chôn lấp rác thải, đáp ứng được tiêu chí đề ra. Diện tích bãi chôn lấp CRT được thiết kế cho chôn lấp rác liên tục trong khoảng 20-25 năm...”. Ông Lưu Văn Công, cán bộ địa chính xã, phụ trách lĩnh vực xây dựng nông thôn mới của xã thì cho rằng: Theo chương trình xây dựng nông thôn mới thì bãi rác không được quy hoạch ở vị trí hiện tại, mà phải nằm hẳn bên phần đất bản Cỏ. Nhưng do gần khu dân cư và nguồn nước nên người dân bản Cỏ không đồng ý. Do vậy, xã thống nhất lựa chọn vị trí đổ rác tạm ở bãi đá phía trên cao như bây giờ, khu vực này giáp ranh giữa bản Cỏ và bản Quyết Thắng. Bãi rác này tập kết rác của 5 bản dọc quốc lộ 4G; hai ngày mới có 2 xe chở rác 1,25 tấn/chuyến. Do quỹ đất không còn, nên chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm địa điểm thay thế. Bãi rác đặt ở vị trí hiện tại đúng là không phù hợp, vì khi đổ lên trên rác sẽ bị tràn xuống, chúng tôi đã có biện pháp ngăn chặn, làm rãnh để hạn chế rác tràn xuống.

Bãi rác án ngữ bản Quyết Thắng đã nhiều năm nay đang làm ô nhiễm khu dân cư.

Tuy ông Công nói là bãi rác nằm giáp ranh giữa hai bản Quyết Thắng và bản Cỏ và rác chủ yếu đổ sang phần đất của bản Cỏ, nhưng người dân bản Quyết Thắng lại khẳng định bãi rác nằm hẳn ở phần đất của bản. Anh Bùi Văn Phúc, một trong những hộ ở ngay phía dưới bãi rác, nói: Bãi rác này nằm ở phần đất của bản Quyết Thắng. Trước đây, khu vực này rất trong lành, bây giờ chỗ nào cũng có ruồi nhặng, chỉ đặt bẫy vài phút là ruồi nhặng dính đầy bẫy; quần áo, đồ đạc trong nhà chi chít ruồi, nhất là vào mùa hè. Năm 2017, bãi rác mới hình thành còn nhỏ, bây giờ thành bãi khổng lồ rồi. Dân chúng tôi lo lắm, không biết phải chịu đựng đến bao giờ? Khổ nhất là trẻ con, ốm đau, viêm phổi, mẩn ngứa suốt. Đa số người dân ở đây đều dùng giếng nước khoan, thế nên ai cũng lo lắng không biết nguồn nước có bị ô nhiễm không?

Những thắc mắc của người dân là có cơ sở, bởi qua thực tế, chúng tôi thấy bãi rác nằm ngay phía trên cao, lượng rác khổng lồ tới hàng trăm mét khối đang bốc khói mù mịt, bốc mùi khó chịu. Người dân bản Quyết Thắng đã phải chịu đựng ô nhiễm suốt nhiều năm qua. Đề nghị các cấp chính quyền huyện Sông Mã cần sớm vào cuộc, có các biện pháp cần thiết xử lý ô nhiễm tại bãi rác để người dân yên tâm sản xuất, sinh hoạt.

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.