Các ngành, đơn vị thăm, chúc Tết, tặng quà cơ sở

Ngày 17/1, tại huyện Phù Yên, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2017” cho cán bộ, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc, sinh sống trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng quà cán bộ, công nhân viên chức

khó khăn trên địa bàn huyện Phù Yên. Ảnh: Hoàng Giang

Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chương trình “Tết sum vầy” được khởi động từ năm 2001 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm giúp công nhân lao động, nhất là công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón xuân mới đầm ấm, vui tươi. Hơn 4 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động trong tỉnh ủng hộ quỹ “Mái ấm công đoàn” gần 5 tỷ đồng, qua đó, đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và thăm hỏi 300 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Trong dịp này, LĐLĐ tỉnh đã tặng 75 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các đoàn viên, cán bộ công nhân viên chức lao động nghèo trên địa bàn huyện Phù Yên. Đồng thời, tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương cho 5 doanh nghiệp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động.

Ngày 16/1, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, tặng quà chúc tết xã Mường Bám (Thuận Châu).

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh tặng quà tết cho hộ nghèo xã Mường Bám (Thuận Châu).  Ảnh: Thu Mây (Cục Thuế tỉnh)

Những năm qua, từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, công chức, Cục Thuế tỉnh thường xuyên cử các đoàn công tác đến nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thuận Châu hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả chất lượng cao cho nhân dân. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn. Nhân dịp này, Cục Thuế tỉnh đã tặng 20 suất quà tết cho 20 hộ nghèo xã Mường Bám.

Ngày 18-1, Thành ủy và Chi hội Doanh nghiệp Thành phố đã tổ chức thăm, chúc tết các đối tượng chính sách trên địa bàn Thành phố, tặng 37 suất quà (mỗi suất trị giá 450 nghìn đồng) tặng cho Chi hội người mù thành phố; tặng 10 triệu đồng và 1 suất quà trị giá 1 triệu đồng cho Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh.

Đại diện Thành ủy, Chi hội Doanh nghiệp Thành phố tặng quà

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh.    Ảnh: Vũ Tuấn

Trước đó, trong dịp tết Dương lịch 2017, Chi hội Doanh nghiệp Thành phố đã tặng 100 suất quà cho 2 trường tiểu học Hua La và Chiềng Xôm (Thành phố), trị giá 350 nghìn đồng/suất; hỗ trợ 5 hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở chi hội Công ty Tư vấn xây dựng Sơn La đến năm 2019, số tiền 300 nghìn đồng/tháng. Ủng hộ xây dựng 8 nhà, trị giá 250 triệu đồng cho cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Đây là hoạt động thường niên, ý nghĩa của Chi hội Doanh nghiệp Thành phố, giúp các đối tượng chính sách có thêm điều kiện đón Tết Đinh Dậu đầm ấm.

Đại diện lãnh đạo phường Chiềng An (Thành phố) trao quà cho hộ nghèo ở bản Bó.       Ảnh: Quỳnh Ngọc

Cùng ngày, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Chiềng An (Thành phố) đã thăm, chúc tết, tặng 36 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và người có công trên địa bàn phường với tổng trị giá quà tặng 12 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên của phường mỗi dịp xuân về, góp phần chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới