Các ngành, địa phương ra quân hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác

Ngày 21/2, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất năm 2018 tại bản Pu Hao, xã Mường Lạn (Sốp Cộp).

Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh trồng cây tại bản Pú Hao, xã Mường Lạn (Sốp Cộp).

Ngay sau Lễ phát động, 150 cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng tuyến Sông Mã, Sốp Cộp, ĐVTN xã Mường Lạn, học sinh, giáo viên trường tiểu học, trung học cơ sở Mường Lạn đã tham gia trồng 1.200 cây sơn tra tại bản Pu Hao và tặng 500 cây sơn tra cho Trường Tiểu học, THCS Mường Lạn. Cùng ngày, các đồn biên phòng trong tỉnh đã ra quân trồng 2.300 cây tại các điểm đồn đóng quân.

Cùng ngày, tại xã Phiêng Luông, UBND huyện Mộc Châu đã tổ chức Lễ ra quân trồng cây phân tán năm 2018. Tham gia Lễ trồng cây có các đồng chí lãnh đạo huyện, các ban, ngành, đoàn thể và gần 200 đoàn viên, thanh niên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang trong huyện.

Trong đợt ra quân trồng cây năm 2018, huyện Mộc Châu triển khai trồng mới 300 ha rừng và 300.000 cây phân tán. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền Luật Bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về trồng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Ngay sau Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện, xã, các ban, ngành, đoàn thể đã tham gia trồng cây ban tại dọc hành lang quốc lộ 43 khu vực xã Phiêng Luông.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới