Các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ

Ngày 16/7, Trung ương Đoàn đã phối hợp với Tỉnh Đoàn và Tỉnh Hội TNXP tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa và trao sổ tiết kiệm cho các cựu thanh niên xung phong xã Mường Bú và xã Pi Toong (Mường La) nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Động thổ xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu TNXP tại xã Mường Bú (Mường La). 

Đợt này, Trung ương Đoàn hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình cựu TNXP Quàng Thị Bệ, bản Búng Diễn, xã Mường Bú; tặng 5 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng) cho 5 gia đình cựu TNXP xã Mường Bú và xã Pi Toong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đoàn xã Mường Bú đã huy động trên 200 ĐVTN góp công lao động để đào móng xây nhà tình nghĩa cho cựu TNXP Quàng Thị Bệ.

Cùng thời gian, Đoàn xã Mường Bú, Mường Chùm, Tạ Bú đã huy động gần 400 ĐVTN các bản, tiểu khu tiến hành quét dọn, khơi thông cống rãnh dọc quốc lộ 279D, khu vực từ cầu Nậm Pàn đến hết Tiểu khu II (dài 4 km) xã Mường Bú, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức Lễ ra quân chương trình tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”, với chủ đề “Theo bước chân những người Anh hùng”, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Đại diện Đoàn khối các cơ quan tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Chiềng On (Yên Châu).

Sau Lễ ra quân,  53 cơ sở đoàn đã tổ chức quyên góp quần áo cho tủ quần áo từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhắn tin ủng hộ quỹ “Tri ân liệt sỹ”; Đoàn Khối đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà 9 gia đình chính sách tại xã Chiềng On (Yên Châu), mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Đồng thời, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 250 lượt người, tổng trị giá trên 15 triệu đồng.

Vừa qua, Đoàn phường Chiềng Lề (Thành phố) đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Chi hội Cựu thanh niên xung phong phường tổ chức hoạt động tri ân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947  - 27/7/2017) và 67 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2017).

Đoàn phường Chiềng Lề (Thành phố) tặng quà cho người có công với cách mạng trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, 32 đại biểu là cựu chiến binh, thanh niên xung phong của  phường đã thông tin, tuyên truyền về việc tổ chức các hoạt động tri ân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ diễn ra tại Hà Nội; khái quát kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công trong thời gian qua. Cùng với đó, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong. Tiếp nối truyền thống hào hùng của lực lượng thanh xung phong; tiếp tục tham gia giáo dục thế hệ trẻ trong phường xung kích trong các hoạt động với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Đoàn phường đã trao tặng 7 suất quà, trị giá 250 nghìn đồng/suất cho  người có công với cách mạng trên địa bàn phường.

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân vừa làm việc với Công an tỉnh về khảo sát hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái cho Đại úy Lò Văn Hồng, cán bộ Công an huyện Sốp Cộp, là thương binh.

Năm 2012, trong lúc truy đuổi nhóm đối tượng vận chuyển ma túy, đồng chí Lò Văn Hồng, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Sốp Cộp đã bị các đối tượng dùng súng chống trả và bị thương nặng.

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân đã hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái cho đồng chí Lò Văn Hồng, với tổng số tiền 90 triệu đồng, do cán bộ, giáo viên, sinh viên của nhà trường quyên góp ủng hộ.

Từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ huyện Thuận Châu tiếp tục phát động phong trào “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Hội đã trích trên 70 triệu đồng từ Quỹ nhân đạo và bảo vệ nạn nhân da cam hỗ trợ 216 hộ nghèo đặc biệt khó khăn và nạn nhân chất độc da cam; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn VINGROUP) tặng 300 suất quà cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 150 triệu đồng. Vận động các cơ quan, đơn vị, các cấp hội, trường học trong huyện được hơn 14 triệu đồng phát triển quỹ “Ngân hàng bò” ủng hộ hộ nghèo tại các xã khó khăn.

Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miến phí, tặng quà tại xã Nậm Lầu, Púng Tra, Liệp Tè cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, chất độc da cam, trẻ em, người già neo đơn không nơi nương tựa; sửa chữa hỗ trợ trang thiết bị cơ sở vật chất cho Trạm y tế xã Chiềng Ngàm, với tổng trị giá gần 700 triệu đồng.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới