Các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Nhà tù Sơn La.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), chiều 15/7, các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố đã đến thắp hương tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Nhà tù Sơn La

.

Tối 15/7, tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Nhà tù Sơn La, UBND tỉnh phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Đại Lễ cầu siêu tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017). Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; Trần Xuân Cương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện thân nhân các anh hùng liệt sỹ và hơn 1.000 tăng ni, phật tử trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu dâng hương tại Đại Lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ tại Nhà tưởng niệm các anh hùng

liệt sỹ Nhà tù Sơn La và Lễ cầu siêu tại Đài tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong ngã ba Cò Nòi.

Đại Lễ cầu siêu được tổ chức để tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh tại Nhà tù Sơn La và những người con của Sơn La đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; cầu cho thế giới hòa bình, quốc thái dân an. Đại Lễ cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, tinh thần bất khuất, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ người Việt Nam đối với các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Tối 14/7, tại Di tích lịch sử Quốc gia Đài tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong ngã ba Cò Nòi, UBND huyện Mai Sơn đã phối hợp với Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ cầu siêu tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ. Tham dự buổi Lễ có Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các đồng chí: Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, huyện Mai Sơn cùng đông đảo các tăng ni, phật tử và nhân dân.

Trong quá trình phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, tại ngã ba Cò Nòi, đã có 100 thanh niên xung phong thuộc 2 đội 34 và 40 - Đoàn Thanh niên xung phong Trung ương hy sinh. Chiến công của các anh hùng, liệt sỹ đã góp phần to lớn làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Trong không khí trang nghiêm, nghi thức trọng thể, các đại biểu và tăng ni, phật tử đã thực hiện nghi thức cầu siêu, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ trước Đài tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong. Trước đó, hàng nghìn ngọn nến được thắp lên tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cũng trong ngày 14/7, đồng chí Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy cùng Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà các đối tượng chính sách tại huyện Mai Sơn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ.

Đoàn đã đến thăm và tặng quà: Ông Lò Văn Pế, bố của liệt sĩ Lò Văn Mai, bản Phiêng Nậm, xã Cò Nòi; ông Nguyễn Xuân Lợi, bệnh binh, bản Mé Lếch, xã Cò Nòi; ông Nguyễn Xuân Hoàng, thương binh, tiểu khu 17, thị trấn Hát Lót; ông Nguyễn Quốc Trịnh, thương binh, Tiểu khu 9, thị trấn Hát Lót; bà Vũ Thị Đoài, vợ của liệt sĩ Hà Xuân Trang, Tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót.

Thay mặt đoàn, đồng chí Mai Thu Hương đã thăm hỏi, chúc sức khỏe, động viên các thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, động viên con cháu học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng chí Mai Thu Hương thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Xuân Hoàng, tiểu khu 17, thị trấn Hát Lót.

Trước đó, Đoàn đã tham dự Lễ dâng hương tại Di tích lịch sử Quốc gia Đài tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong ngã ba Cò Nòi.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện Yên Châu cùng Đoàn công tác của huyện đã đến thăm, trao 20 triệu đồng hỗ trợ xây nhà ở mới cho thương binh Lò Văn Lói, bản Huổi Pù, xã Chiềng Đông.

Lãnh đạo UBND huyện Yên Châu trao tiền hỗ trợ xây nhà cho

thương binh Lò Văn Lói, bản Huổi Pù, xã Chiềng Đông.

Ông Lói là thương binh hạng 2/4. Trong thời gian tham gia kháng chiến, ông bị thương, dẫn đến liệt dây thần kinh vận động cánh tay phải. Số tiền hỗ trợ được trích từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện, cùng với sự giúp đỡ của người thân và nhân dân trong bản giúp gia đình ông Lò Văn Lói xây dựng nhà ở mới. Đây là nguồn động viên giúp gia đình thương binh Lò Văn Lói giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Trước đó, ngày 13/7, lãnh đạo UBND huyện Mai Sơn cùng đoàn công tác của huyện đã tới thăm, tặng quà 2 gia đình cán bộ tiền khởi nghĩa là ông Vũ Tiến Chiểu, Tiểu khu 13 và ông Hà Văn Sơn, Tiểu khu 15 (thị trấn Hát Lót).

Lãnh đạo UBND huyện Mai Sơn thăm hỏi, tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa.

Tại các gia đình, Đoàn công tác của huyện đã ân cần thăm hỏi sức khỏe 2 cán bộ tiền khởi nghĩa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của các gia đình và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng trong các phong trào thi đua ở cơ sở.

Cũng nhân dịp này, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, các xã, thị trấn trong huyện tổ chức gặp mặt, thăm hỏi người có công trên địa bàn; chuyển quà của huyện cho 415 người có công và thân nhân người có công thuộc 22 xã, thị trấn (trị giá mỗi suất quà từ 300-500 nghìn đồng).

Cán bộ Bệnh viện Quân Y 6 khám bệnh

cho người có công với cách mạng trên địa bàn xã Chiềng Mai (Mai Sơn).

Ngày 15/7, tại xã Chiềng Mai (Mai Sơn), Bệnh viện Quân Y 6 đã tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 252 thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng, gia đình liệt sỹ. Ngoài ra, Đoàn còn tặng 37 suất quà (trị giá 500 nghìn đồng/suất) cho 37 thương binh, bệnh binh nặng trong xã. Chương trình là sự tri ân sâu sắc của cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Quân Y 6 đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.   

 Nhóm Phóng viên

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới