Các hoạt động mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, huyện Sốp Cộp đã tổ chức tặng quà cho hàng trăm gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo báo cáo, huyện đã tặng quà 65 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng từ 50 năm trở lên; tặng quà 152 thân nhân liệt sỹ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; hỗ trợ 6 triệu đồng cho 1 xã vùng 2 và 49 triệu đồng cho 7 xã vùng 3 để tặng người già cô đơn không nơi nương tựa, người tàn tật, trẻ mồ côi, gia đình đặc biệt khó khăn; tặng quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện và các đơn vị trực Tết...

Du khách trải nghiệm du lịch đồng cải Nà Ka, xã Tân Lập (Mộc Châu). Ảnh: Anh Đức

Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018, huyện Mộc Châu đã tổ chức căng treo băng rôn khẩu hiệu vượt đường, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ hồng kỳ tại các điểm tập trung đông dân cư  và dọc các con đường, in ấn làm mới 5 cụm pa nô, tuyên truyền cổ động 20 lượt. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, gồm: 10 chương trình văn nghệ chào Xuân Mậu Tuất và Đêm hội đón giao thừa, bắn pháo hoa; tổ chức các trò chơi đón năm mới, hái lộc đầu xuân, múa xòe. Tổ chức “Giải bóng chuyền nam” tại bản Tà Số, với sự tham gia của 8 đội, 96 vận động viên; tổ chức hoạt động thể thao, trò chơi dân gian tại xã Đông Sang. Hội hoa xuân Mộc Châu năm 2018 thu hút sự tham gia của 10 đơn vị sản xuất, kinh doanh hoa, cây cảnh với 22 gian trưng bày nhiều chậu hoa, cây cảnh, thu hút du khách đến thăm, mua hoa. Trước, trong và sau dịp Tết, huyện Mộc Châu đón 40.000 lượt khách du lịch đến tham quan.

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Sông Mã đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn.

Ngay từ trước Tết Nguyên đán, Phòng đã xây dựng các tin, bài phản ánh các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2018 phát trên sóng Đài Truyền thanh, Truyền hình huyện, chỉ đạo treo cờ Tổ quốc tại các khu vực đông dân cư, trụ sở xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học; căng khẩu hiệu vượt đường; tổ chức 106 buổi giao lưu văn nghệ, giao lưu thể dục thể thao và các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy và tung còn...

Thông qua các hoạt động, tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX.

Giao lưu bóng đá giữa xã Long Hẹ và xã Co Mạ (Thuận Châu). Ảnh: A Mua (CTV)

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất  2018, xã Long Hẹ (Thuận Châu) đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018.

Gần 100 vận động viên và diễn viên của xã Long Hẹ và một số xã lân cận tham gia các môn thể thao, như: Bóng đá, cầu lông và biểu diễn văn nghệ. Đây là chương trình giao lưu có ý nghĩa thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa người dân các xã trong vùng.

Nhóm PV, CTV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới