Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Ngày 22/2, huyện Phù Yên đã tổ chức Lễ phát động ra quân trồng cây năm 2018 tại xã Huy Hạ.

 

Ngay sau Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện, cán bộ và nhân dân đã tham gia trồng cây ban trắng tại trụ sở UBND xã Huy Hạ. Theo kế hoạch, năm nay, huyện Phù Yên phấn đấu trồng 6.000 cây phân tán, 400 ha rừng tập trung tại các xã trên địa bàn huyện.

Các cá nhân nhận Giấy khen của UBND huyện Vân Hồ tại buổi gặp mặt đầu xuân.

Ngày 21/2, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vân Hồ đã tổ chức gặp mặt đầu Xuân Mậu Tuất 2018 toàn thể cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trong toàn huyện.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện đã đánh giá khái quát công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Theo đó, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm. Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đã tạo không khí đón xuân thêm vui tươi, đầm ấm.

Nhân dịp này, huyện Vân Hồ đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 32 cá nhân có thành tích cao tại các cuộc thi, hội thi của tỉnh và khu vực năm 2017. Ngay sau buổi gặp mặt, huyện đã tổ chức trồng 100 cây phân tán tại khu vực trung tâm hành chính, chính trị huyện.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quỳnh Nhai đã đến thăm hỏi, động viên và tặng 23 suất quà Tết cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Mường Giàng và chuyển trao 3 suất quà từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Mỗi suất quà giá trị 300.000 nghìn. Món quà là sự động viên tinh thần giúp các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. 

Ngày 22/2, tại Khu di tích lịch sử “Nơi Bác Hồ nói chuyện với nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu”, UBND huyện Yên Châu đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tham gia Lễ trồng cây có các đồng chí lãnh đạo huyện, các ban, ngành, đoàn thể và chiến sỹ các lực lượng vũ trang trong huyện.

Đợt này, huyện Yên Châu triển khai trồng gần 2.500 cây phân tán và cây ăn quả dọc tuyến đường giao thông các xã, thị trấn, gồm: Cây ban, đào, mận, nhãn, xoài. Việc phát động Tết trồng cây giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về việc trồng và bảo vệ cây xanh, góp phần tích cực bảo vệ môi trường, nâng cao độ che phủ rừng; từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Ngay sau Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện, các ban, ngành, đoàn thể của huyện đã tham gia trồng cây ban tại Khu di tích lịch sử “Nơi Bác Hồ nói chuyện với nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu”.

Tại xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã đã tổ chức Lễ ra quân trồng cây và phát động phong trào thi đua năm 2018 với sự tham gia hơn 100 cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân các dân tộc.

Ngay sau Lễ phát động, đã triển khai trồng 30 cây xà cừ dọc tuyến đường vào trụ sở xã Chiềng Sơ. Còn tại các xã Mường Sai, Chiềng Khương, Chiềng Khoong, Chiềng Cang, thị trấn, Nà Nghịu, Huổi Một trồng cây dọc quốc lộ 4G, tại trung tâm các xã, trường học... Tại Lễ ra quân trồng cây, huyện Sông Mã đã phát động phong trào thi đua năm 2018 với quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, KT- XH, QP-AN, góp phần hoàn thành kế hoạch trồng 90.000 cây phân tán năm 2018, nâng độ che phủ rừng 43% trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Sốp Cộp trồng cây trong dịp Tết trồng cây mừng Đảng, mừng Xuân 2018.

Cũng ngày 22/2, huyện Sốp Cộp đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây mừng Đảng, mừng xuân 2018”.

Đảm bảo Tết trồng cây đạt kết quả, huyện Sốp Cộp đã triển khai cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị địa điểm trồng cây tập trung; lựa chọn giống cây trồng phù hợp, chất lượng tốt và đảm bảo kỹ thuật. Ngay trong ngày ra quân, toàn huyện đã trồng gần 300 cây phân tán (gồm xà cừ, sấu, ban, phượng vỹ...), trên các hành lang giao thông trung tâm huyện, khuôn viên các điểm trường và các cơ quan, đơn vị... Huyện cũng đã chỉ đạo làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ cây ngay sau khi trồng xong.

Các đại biểu trồng cây tại Trường Tiểu học Sanh Pài, xã Nậm Lầu (Thuận Châu).

Cùng thời gian, huyện Thuận Châu đã ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại 4 xã Chiềng Ly, Chiềng Pha, Chiềng Bôm và Nậm Lầu.

Tại 4 xã, các đồng chí lãnh đạo huyện đã yêu cầu các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, nhân dân tích cực tham gia "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo kế hoạch năm 2018, Thuận Châu trồng 850 ha cây phân tán, phấn đấu nâng độ che phủ rừng lên 43,8%.

Ngay sau Lễ ra quân, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng cán bộ, lực lượng vũ trang, ĐVTN và học sinh trên địa bàn các xã tham gia trồng 500 cây sấu tại các trục đường chính, nhà văn hóa, trường tiểu học của 4 xã.

Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu cũng đã tổ chức Chương trình Tết vì người nghèo năm 2018 tại bản Chiềng Khòng và bản Suối Giăng 2, xã Quy Hướng (Mộc Châu). Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho cấp ủy, ban quản lý bản và trao 40 suất quà cho 40 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 2 bản, mỗi bản 20 suất quà, mỗi suất quà gồm: 10 kg gạo và một túi quần áo. Tổng trị giá trên 20 triệu đồng. Những phần quà do tập thể cán bộ, CNVC Bệnh viện quyên góp, nhằm động viên các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống và đón xuân đầm ấm.

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La vừa tổ chức gặp mặt đầu Xuân với cán bộ, CNVC - lao động trong Công ty; phát động phong trào thi đua sản xuất giỏi, bảo đảm tiến độ sản xuất đường niên vụ 2017-2018. Theo đó, Công ty đã tổ chức thu mua toàn bộ sản phẩm mía nguyên liệu cho nhân dân, bảo đảm năng suất, chất lượng mía cây; bình quân mỗi ngày Công ty đã ép 5.000 tấn mía cây. Phấn đấu đến ngày 30/4 kết thúc vụ sản xuất đường năm nay. Bên cạnh đó, phân công cán bộ nông vụ phụ trách địa bàn hướng dẫn người trồng mía chuẩn bị chu đáo các điều kiện để sản xuất niên vụ mía 2018-2019.

Ngày 21/2, xã Nặm Păm (Mường La) đã tổ chức ra quân đầu năm làm đường giao thông nông thôn tại bản Huổi Hốc, với gần 200 người tham gia, bao gồm các lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên và nhân dân bản Huổi Hốc. Đã đào, san lấp mặt bằng hơn 2 km tuyến đường trục chính nội bản. Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa, tạo khí thế thi đua sôi nổi và kêu gọi sự hưởng ứng của nhân dân, các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới.

Nhóm PV, CTV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới