Các hoạt động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)

Ngày 18/5, Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sinh viên trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch thể hiện phần thi sinh viên thanh lịch.

Trong đó, tổ chức thi học sinh, sinh viên thanh lịch; thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những câu chuyện kể về Bác Hồ bình dị, gần gũi, nhưng mang lại nhiều xúc động về tấm gương đạo đức của Người. Các tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc có chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương, đất nước... do các thầy cô giáo và sinh viên biểu diễn đã thu hút đông đảo sinh viên trong nhà trường và nhân dân trên địa bàn đến xem và cổ vũ.

Ngày 19/5, huyện Sông Mã đã tổ chức lễ phát động trồng cây nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018). 

Nhân dân xã Chiềng En (Sông Mã) tham gia trồng cây nhân kỷ niệm 128 năm sinh nhật Bác.

Tham gia Lễ phát động có các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ, viên chức, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong huyện. Sau buổi Lễ, đã trồng gần 4.000 cây sấu, xà cừ, xoan... tại trung tâm các xã, thị trấn và dọc quốc lộ 4G, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Cùng ngày, tại xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn đã tổ chức ra quân trồng cây kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu và nhân dân tham gia trồng cây hưởng ứng buổi ra quân tại xã Chiềng Sung (Mai Sơn). 

Thực hiện lời dạy của Bác: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, trong 2 năm (2016 và 2017), toàn huyện đã trồng mới hơn 800 ha rừng, trên 45.000 cây phân tán các loại. Theo kế hoạch, năm 2018, huyện phấn đấu trồng 200 ha rừng và trên 80.000 cây phân tán, tập trung ở các xã Nà Ớt, Phiêng Pằn, Phiêng Cằm, Chiềng Nơi, Chiềng Dong, Chiềng Ve. Ngoài ra, sẽ trồng mới 800 ha cây ăn quả, nâng diện tích cây ăn quả toàn huyện lên 3.500 ha.

Ngay sau Lễ ra quân, các đại biểu và nhân dân tham gia trồng hơn 300 cây ban, lát hoa, sấu, trám tại khuôn viên nhà văn hóa bản Búc A và dọc 2 bên tuyến tỉnh lộ 110a đi qua bản Búc A và bản Búc B (xã Chiềng Sung).

Trong 2 ngày (19 và 20/5), Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Giải bóng chuyền hơi lần thứ nhất năm 2018 chào mừng Tháng Công nhân năm 2018 và kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018).

BTC trao cúp vàng cho đội Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tại

Giải bóng chuyền hơi Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ nhất năm 2018.

Tham dự giải có 23 đội, với hơn 200 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên của các CĐCS trực thuộc, chia làm 6 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt, mỗi bảng chọn 1 đội nhất và trong 5 đội nhì, chọn 2 đội có số điểm cao nhất vào đấu tứ kết và bán kết chọn 2 đội vào đấu chung kết. Với tinh thần thể thao đoàn kết, giao lưu học hỏi, các VĐV đã đem đến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, kịch tính và pha bóng đẹp.

Kết thúc giải, Đội Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đoạt cúp vàng; Ban tổ chức cũng đã trao 1 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải phong cách và giải vận động viên nam, nữ xuất sắc trong thi đấu.

Nhóm PV, CTV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới