Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh và các ngành thăm, chúc Tết các địa phương, đơn vị

Ngày 13/1, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Chính phủ do đồng chí Hà Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai.

 

Đồng chí Hà Hùng trao quà tặng các hộ nghèo huyện Quỳnh Nhai. Ảnh: Văn Thiệu (Quỳnh Nhai)

Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà chúc tết Đảng ủy, chính quyền và bà con hai xã Chiềng Khoang và Mường Giôn. Đồng chí Thứ trưởng đã hỏi thăm đời sống và việc chuẩn bị đón tết của nhân dân 2 xã; ghi nhận những nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền các xã trong lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, ổn định an ninh trật tự ở địa phương. Nhân dịp này, Đoàn công tác đã tặng 60 suất quà cho 60 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của hai xã Chiềng Khoang và Mường Giôn.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến chúc tết các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quỳnh Nhai. Đồng chí Thứ trưởng biểu dương những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quỳnh Nhai đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ổn định đời sống đồng bào TĐC thủy điện Sơn La

Ngày 16/1, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, giáo viên Trường THPT chuyên Sơn La. Đồng chí Phạm Văn Thủy biểu dương những thành tích nhà trường đã đạt được. Đồng thời, đề nghị thầy giáo, cô giáo nhà trường tiếp tục nêu cao tinh thần tự học, sáng tạo, cập nhật những kiến thức mới, phát huy truyền thống dạy tốt - học tốt, xứng đáng là trường chất lượng cao của tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Thủy chúc Tết và tặng quà cán bộ giáo viên Trường THPT chuyên Sơn La. 

Ngày 14/1, Đảng ủy Khối và Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức chương trình thăm, chúc tết và tặng quà xã Quy Hướng (Mộc Châu).

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tình tặng quà cho gia đình chính sách xã Quy Hướng (Mộc Châu).

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tặng quà 14 gia đình chính sách, hộ nghèo xã Quy Hướng, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng; tặng 2 tivi màu, 2 đầu thu kỹ thuật số K+ cho Trường Tiểu học và UBND xã Quy Hướng. Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức chương trình “Chung sức, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; trao tặng 10 suất học bổng (200 nghìn đồng/suất), 41 áo ấm, 150 khăn quàng đỏ cho học sinh nghèo vượt khó Trường Tiểu học, Trường THCS Quy Hướng; tặng 1 ti vi màu, 1 đầu thu kỹ thuật số K+ cho Trường THCS xã Quy Hướng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 110 người nghèo; giáo dục truyền thống chủ đề di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La cho trên 160 học sinh; chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và tư vấn pháp luật cho trên 100 lượt người. Đoàn còn phối hợp với Đoàn xã Quy Hướng tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Vang mãi bài ca thanh niên tình nguyện”, thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn đến xem và cổ vũ.

Ngày 14/1, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã tổ chức chương trình “Xuân ấm đến muôn nơi” tại điểm trường Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen (Thành phố); trao 45 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho các cháu thiếu nhi thuộc điểm trường; tặng 10 suất quà (chăn ấm, đường, sữa) cho người cao tuổi bản Phiêng Nghè và tặng 10 túi quà tết (mỗi túi 300 nghìn đồng) cho các hộ gia đình khó khăn.

Ngoài ra, Hội còn tổ chức Lễ hội gói bánh chưng, tặng 91 chiếc bánh chưng cho các cháu ở điểm trường và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, trò chơi dân gian, nhảy dân vũ tập thể, giao lưu văn nghệ...

Vừa qua, HTX Tài Phát, xã Phiêng Luông (Mộc Châu) và các nhà hảo tâm đã tặng quà 6 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản Pa Hốc, xã Phiêng Luông, với số quà gồm: 80 kg gạo, 6 chăn ấm, 1 điện thoại di động, 50 bộ quần áo, 6 thùng mỳ tôm... Món quà nhỏ nhưng thể hiện tấm lòng nhân ái của tập thể HTX và các cá nhân hảo tâm, động viên các hộ nghèo nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

HTX Tài Phát, xã Phiêng Luông (Mộc Châu) trao quà hộ nghèo ở bản Pa Hốc, xã Phiêng Luông.  

Vừa qua, tại xã Phiêng Cằm (Mai Sơn), Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn đã tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn miễn phí cho 64 người nghèo. Đây là hoạt động thuộc chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2016 và Xuân tình nguyện năm 2017” do Huyện Đoàn Mai Sơn phát động.

Đoàn tình nguyện đã khám và tư vấn cho người nghèo các bệnh về: Mắt, xương khớp, viêm họng hạt, cảm cúm...; hướng dẫn người dân phương pháp điều trị, cách ăn uống, sinh hoạt để hạn chế các bệnh thông thường. Ngoài ra, đoàn còn tặng 20 chiếc chăn mới, hơn 600 bộ quần, áo cũ cho các hộ khó khăn trong xã .

Ngày 15/1, Câu lạc bộ thiện nguyện Thanh thiếu niên Phật tử chùa Thanh Lanh, thôn Thanh Lanh, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên (Phú Thọ) đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Hương xuân tình người” tại xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên.

CLB thiện nguyện Thanh thiếu niên Phật tử chùa Thanh Lanh

trao quà tết cho các hộ nghèo xã Pắc Ngà (Bắc Yên).

Đoàn đã đến thăm và trao tặng 300 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Pắc Ngà, mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng. Ngoài ra, đoàn còn tặng 1.000 bộ quần áo cũ, 50 bộ quần áo mưa, 250 quyển vở cho học sinh Trường PTDT bán trú THCS xã Pắc Ngà. Với tinh thần tương ái, lá lành đùm lá rách, Câu lạc bộ đã vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quyên góp, ủng hộ nhằm chia sẻ, động viên, khích lệ bà con đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Trước đó, ngày 14/1, Câu lạc bộ thiện nguyện Miền Ban trắng đã kết nối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đến thăm và tặng 57 suất quà (mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng) cho nhân dân bản Tà Đứng, xã Chiềng Sung (Mai Sơn); hỗ trợ 10 triệu đồng tiền mặt cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

NHÓM PV

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới