Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, ngày 18/7, các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn Thành phố.

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh và đồng chí Phạm Văn Thủy thăm, tặng quà

thương binh Đinh Việt Hòa, tổ 8, phường Tô Hiệu (Thành phố).

Đoàn đã đến thăm và tặng quà các thương binh: Đinh Việt Hòa, thương binh 25%, tổ 8, phường Tô Hiệu; Vũ Duy Khương, thương binh 31%, tổ 7, phường Chiềng Lề; Lò Hồng Sơn, thương binh 25%, bản Panh, xã Chiềng Xôm (Thành phố).

Thay mặt Đoàn, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh xương máu của các thương binh trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các thương binh và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng, động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Ngày 18/7, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thăm, tặng quà các thương binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Sông Mã. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông thăm và tặng quà thương binh, bệnh binh

Nguyễn Hoa Lư, bản Thống Nhất, xã Chiềng Khương (Sông Mã). 

Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Lò Thị Mầng, mẹ liệt sỹ Lò Văn Đôi, trú tại tổ dân phố 3; ông Đỗ Hồng Bộ, thương binh 25%, tổ dân phố 4 (thị trấn Sông Mã); bà Vũ Thị Hoa, vợ liệt sỹ Đặng Văn Phụ, bản Cánh Kiến (xã Nà Nghịu); ông Lò Văn Chú, thương binh 51%, bản Púng (xã Chiềng Khoong); ông Nguyễn Hoa Lư, thương binh, bệnh binh, bản Thống Nhất (xã Chiềng Khương).

Tại các gia đình, đồng chí Nguyễn Hữu Đông ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng tri ân với những đóng góp to lớn của các gia đình trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, động viên các đồng chí thương binh, gia đình có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống, thi đua học tập, lao động, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và con cháu noi theo...

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Vỵ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà cho 5 gia đình chính sách tại xã Chiềng Khoa và xã Vân Hồ (Vân Hồ). 

Đồng chí Nguyễn Văn Vỵ tặng quà thương binh Đoàn Đình Điểu, Tiểu khu Sao Đỏ 1, xã Vân Hồ (Vân Hồ).

Đồng chí Nguyễn Văn Vỵ và Đoàn công tác đã đến thăm tặng quà thương binh Ngần Văn Ly, bản Nà Đồ và 2 gia đình liệt sỹ tại bản Khoòng 1 và bản Tin Tốc, xã Chiềng Khoa; thăm thương binh Bùi Huy Quận, bản Hua Tạt và thương binh Đoàn Đình Điểu, Tiểu khu Sao Đỏ 1, xã Vân Hồ. 

Đồng chí Nguyễn Văn Vỵ đã ân cần hỏi thăm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của các gia đình. Đồng thời, mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ngày 18/7, đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Yên Châu đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Yên Châu.

Đồng chí Chá A Của cùng lãnh đạo huyện Yên Châu thăm, tặng quà

thương binh Đào Văn Thuật, Tiểu khu 5, thị trấn Yên Châu (Yên Châu).

Đoàn đã đến thăm và tặng quà: Ông Lường Văn Hóa, bố liệt sỹ Lường Văn Ún, bản Chiềng Sàng, xã Chiềng Sàng; bà Bùi Thị Bé, thân nhân liệt sỹ Bùi Văn Cà, bản Chiềng Kim, xã Chiềng Sàng; bà Lừ Thị Chọt, vợ liệt sỹ Hoàng Văn Tố, bản Boong, xã Chiềng Pằn; thương binh Đào Văn Thuật, Tiểu khu 5, thị trấn Yên Châu; thương binh Hoàng Văn Sán, bản Huổi Toi, xã Chiềng Hặc.

Đồng chí Chá A Của đã ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các thương binh và gia đình liệt sỹ trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, động viên các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phát triển kinh tế, làm gương cho thế hệ trẻ học và noi theo.

Cùng ngày 18/7, tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Sốp Cộp, Đại tá Trần Xuân Cương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng Đoàn công tác đã gặp mặt và tặng quà cho thương binh, gia đình thân nhân liệt sỹ trên địa bàn huyện Sốp Cộp.

Đồng chí Đại tá Trần Xuân Cương cùng lãnh đạo huyện Sốp Cộp tặng quà cho các đối tượng chính sách.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Xuân Cương ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thương binh, gia đình liệt sỹ trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, đoàn kết cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương Sốp Cộp ngày càng giàu mạnh.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Xuân Cương và Đoàn công tác đã tặng quà cho các gia đình bà Lò Thị Nâng, vợ liệt sỹ Tòng Văn Sương (bản Lọng Tòng); ông Tòng Văn Sam, thương binh hạng 4/4 (bản Nà Dìa) và gia đình bà Lò Thị Uổi thân nhân thương binh đã mất (bản Hua Mường), đều trú tại xã Sốp Cộp.

Nhóm Phóng viên.

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới