Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết xã Long Hẹ

Ngày 21/1, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã thăm, tặng quà và chúc tết Đảng ủy xã Long Hẹ và một số hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã nhân dịp đón xuân năm mới Canh Tý 2020.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh

trao quà cho các gia đình chính sách xã Long Hẹ.

 

Dự chúc tết có các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Thuận Châu.

 

Thăm và làm việc tại xã Long Hẹ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy và Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo xã Long Hẹ báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; công tác tổ chức đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của xã. Năm 2019, Đảng bộ, nhân dân xã Long Hẹ đã đẩy mạnh phong trào thi đua và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt. Nổi bật là trồng cây ăn quả trên đất dốc, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn… Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý, Đảng ủy xã đã tổ chức rà soát và chuyển trao hơn 4,4 tấn gạo cho 62 hộ nghèo; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và chỉ đạo các bản tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong dịp Tết…

 

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quà cho xã Long Hẹ.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quà cho xã bản Chà Mạy.

 

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của xã trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời đề nghị xã Long Hẹ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân phát triển sản xuất; chú trọng trồng cây ăn quả trên đất dốc, xây dựng các mô hình kinh tế; quan tâm duy trì, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo; nắm chắc địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể thao để nhân dân đón tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông ân cần thăm hỏi bà con nhân dân xã Long Hẹ.

 

Nhân dịp này, Đoàn công tác của tỉnh đã tặng quà cho xã Long Hẹ, bản Chà Mạy và trao 20 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Cũng trong dịp này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy và Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ tại bản Chà Mạy, xã Long Hẹ.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.