Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên thăm, làm việc và dự các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ tổ chức tại tỉnh ta

Ngày 16/7, trong chuyến lên thăm, làm việc, dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh ta và nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm Khu di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến; thăm gia đình thương binh Nguyễn Thanh Lâm và thăm Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu.

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà gia đình

thương binh Nguyễn Thanh Lâm, tiểu khu 19/8, thị trấn Nông trường Mộc Châu. 

Cùng đi có đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến, đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã dâng hương tưởng niệm và ghi lưu bút vào sổ Truyền thống của di tích. Đồng chí bày tỏ xúc động: Hôm nay tới thăm Trung đoàn 52 Tây Tiến, nơi đã gắn liền với rất nhiều chiến công oai hùng và sự hy sinh gian khổ của cán bộ chiến sỹ Trung đoàn vào những năm tháng đầu tiên mới thành lập. Các thế hệ của đoàn quân Tây Tiến đã đi vào lịch sử anh hùng cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam, là niềm khích lệ, tấm gương lớn và sẽ là tài sản quý giá cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Thanh Lâm, thương binh hạng 3/4 và cũng là nạn nhân chất độc màu da cam hiện đang cư trú tại tiểu khu 19/8, thị trấn Nông trường Mộc Châu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ân cần thăm hỏi và khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận công lao của các gia đình có công với cách mạng, trong đó có các thương binh, bệnh binh đã hy sinh một phần xương máu cho nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đi thăm Công ty cổ phần Giống  bò sữa Mộc Châu.

Ngày 16/7, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Đoàn công tác đã lên thăm, làm việc và dự các hoạt động của Lễ tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc được tổ chức tại tỉnh Sơn La. Tiếp đón và làm việc với Đoàn, có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy.

Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước

Cộng hòa XHCN Việt Nam làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh ta. 

Tại cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Văn Chất đã báo cáo với đồng chí Trương Tấn Sang về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Sơn La trong 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Trương Tấn Sang ghi nhận và biểu dương những kết quả tỉnh Sơn La đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy tiềm năng và lợi thế của tỉnh trong phát triển kinh tế, nâng cao mức sống cho nhân dân trong tỉnh..

Trước đó, đồng chí Trương Tấn Sang đã đi thăm một số mô hình phát triển kinh tế tại huyện Mộc Châu.

Ngày 16/7, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Đoàn công tác đã lên thăm và dự các hoạt động tại Lễ tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc tổ chức tại tỉnh ta. Đón và làm việc với Đoàn, có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương,

 Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Đoàn Thị Diệp, tổ 10, phường Quyết Thắng (Thành phố).  

Tại cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Văn Chất đã báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động tại Lễ tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc tổ chức tại tỉnh ta. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, tỉnh ta đã triển khai nhiều nội dung, chương trình, công tác bảo đảm các điều kiện phục vụ tổ chức các hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của tỉnh ta trong việc phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động tại Lễ tri ân...

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã đi thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn Thành phố. Cùng đi có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên  Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy. Đoàn đã đến thăm, tặng quà của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, của tỉnh và Thành phố cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Diệp, tổ 10, phường Quyết Thắng; Thương binh Cầm Chí Kiên, tổ 7, phường Tô Hiệu; Thương binh Lê Hồng Quân, tổ 4, phường Chiềng Lề. Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo đã thăm hỏi ân cần và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của các gia đình chính sách; khẳng định Đảng, Nhà nước luôn biết ơn và tri ân sự hy sinh xương máu của các thương, bệnh binh, các anh hùng liệt sỹ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng, động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp...

Cũng trong chiều ngày 16/7, Đoàn đã đến thắp hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Nhà tù Sơn La.

Trong chương trình thăm và dự các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ tại tỉnh ta, chiều 16/7, đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng Đoàn công tác đã đến thăm Đội Cao su Ít Ong (Mường La). Cùng đi có đồng chí Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Mường La.

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ,

nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc thăm vườn cao su tại Đội Cao su Ít Ong, huyện Mường La.

Tại Đội Cao su Ít Ong, đồng chí Trương Vĩnh Trọng biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Cao su nói chung và Đội Cao su Ít Ong nói riêng đã thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Công ty cổ phần Cao su Sơn La xây dựng phương án sản xuất cụ thể, phù hợp để nâng cao sản lượng và chất lượng mủ cao su; tiếp tục chăm lo đời sống, bảo đảm các chế độ, chính sách cho cán bộ, công nhân...

Cùng ngày 16/7, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Đoàn công tác đã lên thăm và làm việc tại tỉnh ta. Đón và làm việc với Đoàn, tỉnh ta có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Vỵ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy; Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy; lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh, các huyện, Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao

thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Văn Thoán, tổ 3, phường Chiềng Lề (Thành phố).

Tại cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Văn Chất đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác cải cách tư pháp của tỉnh 6 tháng đầu năm 2017; công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017); Hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra tại Mộc Châu...

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã làm việc với cán bộ chủ chốt Tòa án nhân dân 2 cấp của tỉnh. Theo báo cáo, từ ngày 1/10/2016 đến 30/6/2017, Tòa án 2 cấp của tỉnh đã giải quyết 2.193 vụ án các loại, đạt gần 82%; chất lượng giải quyết án tiếp tục nâng lên; tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan thấp; việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính cũng như công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định của pháp luật...

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Hưng, vợ liệt sỹ, tổ 10 và ông Nguyễn Văn Thoán, thương binh 3/4, nhiễm chất độc màu da cam tại tổ 3, phường Chiềng Lề (Thành phố); thắp hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Nhà tù Sơn La.

Nhóm P.V 

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới