Các địa phương trong tỉnh tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 17/11, tổ 3, phường Quyết Thắng (Thành phố) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tổ 3, phường Quyết Thắng (Thành phố).

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Tới dự Ngày hội có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Nội chính tỉnh ủy; lãnh đạo Thành phố, cùng đông đảo nhân dân tổ 3.

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân tổ 3 đã ôn lại truyền thống 89 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019); vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay. Tổ 3 hiện có 254 hộ, với 1.000 nhân khẩu. Năm 2019, nhân dân trong tổ đã thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa. Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Đền ơn, đáp nghĩa”. Đến nay, 100% số hộ có mức sống từ trung bình trở lên, không có hộ nghèo, cận nghèo; 98,4% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao, khuyến học, khuyến tài được triển khai hiệu quả.

Thời gian tới, bà con nhân dân tổ 3 tiếp tục đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế; thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư an toàn; chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, tích cực xây dựng xã hội học tập…

Đồng chí Nguyễn Thái Hưng chuyển trao quà của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho tổ 3.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuyển trao Bằng khen cho tập thể Ban công tác mặt trận tổ 3 và cá nhân.

Ban công tác mặt trận tổ 3 tặng quà cho các cho các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2019.

Ảnh: Lò Luận.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thái Hưng đã chuyển trao quà của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho tổ 3; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Ban công tác mặt trận tổ 3 và một cá nhân; Ban công tác mặt trận tổ 3 trao quà cho 6 nhóm dân cư và 37 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu có thành tích trong xây dựng cộng đồng dân cư.

Ngày 17/11, tổ 8, phường Quyết Thắng (Thành phố) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Thành phố, phường Quyết Thắng và đông đảo người dân tổ 8.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Tại Ngày hội, nhân dân tổ 8 đã ôn lại truyền thống Ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019); kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, năm 2019. Tổ 8 hiện có 301 hộ, 1.315 nhân khẩu, Chi bộ tổ có 73 đảng viên. Trong năm qua, nhân dân trong tổ luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình văn hóa, đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện tốt công tác phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong tổ không có hộ nghèo và hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đạt 48 triệu đồng/người/năm; hơn 96 % số hộ đạt gia đình văn hóa...

Đại diện Ban công tác mặt trận tổ 8 nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ 8, phường Quyết Thắng (Thành phố).

Ảnh: Thủy Ngân

Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Ban công tác mặt trận tổ 8 có thành tích tiêu biểu trong công tác mặt trận năm 2019 và tặng quà cho nhân dân tổ 8.

Ngày 17/11, tổ 3, phường Chiềng An (Thành phố) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Ảnh: Lò Linh

Tổ 3 được sáp nhập từ 3 bản: Lọng Bon, Nặm Chặm và bản Hìn, hiện có 288 hộ với 1.402 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc sinh sống (dân tộc Thái chiếm 95%). Năm 2019, nhân dân tổ 3 đã phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, lồng ghép với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...  Kết quả, tổ đạt danh hiệu tổ văn hóa, có 276 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 95,8%; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, khuyến học, khuyến tài được duy trì, phát triển. Tại Ngày hội, cán bộ và nhân dân trong tổ đã ôn lại truyền thống MTTQ Việt Nam, biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc và ký kết giao ước thi đua giữa Ban công tác mặt trận với các tổ chức thành viên. Qua đó củng cố, nâng cao tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, cổ vũ nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Chiến tranh đã lùi xa, Bản anh hùng ca, Khu di tích lịch sử Ngã Ba Cò Nòi đã trở thành một điểm đến trong hành trình du lịch hướng về cội nguồn “Qua miền Tây Bắc”, là địa chỉ đỏ trong những trang sử vàng của dân tộc giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
  • 'Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch -
    Mùa hè đến, nhưng cao nguyên Mộc Châu vẫn giữ không khí trong lành mát mẻ, luôn là điểm đến của du khách gần xa để trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện và mến khách cùng những nét văn hóa, ẩm thực độc đáo. Đặc biệt là Khu du lịch Mộc Châu vừa được công nhận là Khu du lịch quốc gia lại càng sôi động đón khách du lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
  • 'Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Thực hiện tốt phương châm “3 thực chất” trong huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, phúc tra, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
  • 'Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Kinh tế -
    Với lợi thế có bãi chăn thả rộng, nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, những năm qua, nhân dân xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, đã tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.
  • 'Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Xã hội -
    Trên địa bàn toàn tỉnh có 616 cơ sở giáo dục, với trên 23.400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 370.000 học sinh. Các trường học đã tích cực phối hợp trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần giảm thiểu nguy cơ và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.
  • 'Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Xây dựng Đảng -
    Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (29/9/1964 - 29/9/2024) và thành lập huyện Bắc Yên (20/10/1964-20/10/2024), những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Yên đang tích cực thi đua, tổ chức nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp.
  • 'Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Xây dựng Đảng -
    Những năm qua, Huyện ủy Yên Châu đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa sự suy thoái đạo đức, lối sống của đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ.
  • 'Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Xã hội -
    Thực hiện giúp đỡ xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu giai đoạn 2021-2026 theo quyết định phân công của UBND tỉnh, VNPT Sơn La đã tích cực đồng hành, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa.
  • 'Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều tối ngày 25/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh "Tổ quốc bên bờ sóng, Thành phố Hồ Chí Minh – Vì cả nước, cùng cả nước". Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và cắt băng khai mạc triển lãm.
  • 'Giữ vững trụ cột an sinh:
Kỳ I: “Trái ngọt” từ BHXH, BHYT

    Giữ vững trụ cột an sinh: Kỳ I: “Trái ngọt” từ BHXH, BHYT

    Phóng sự -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm trên 83% dân số toàn tỉnh. Địa bàn rộng, giao thông đi lại cách trở, đời sống nhân dân khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT đến toàn dân đạt được kết quả tích cực. Nhờ tham gia BHXH, BHYT, người dân được hưởng “trái ngọt” chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước. Nhiều lao động tự do, có lương hưu từ việc tham gia BHXH tự nguyện; tấm thẻ BHYT, trở thành điểm tựa và là “phao cứu sinh” người dân khi không may bị ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo.