Các địa phương trong tỉnh tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 16/11, tổ 7, phường Tô Hiệu (Thành phố) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự Ngày hội có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo thành phố Sơn La, phường Tô Hiệu và đông đảo người dân tổ 7.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy

cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Cấp ủy, Ban quản lý tổ 7, phường Tô Hiệu.

Ảnh: Hà Sởn (CTV)

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ 7, phường Tô Hiệu (Thành phố).

Tổ 7 có 7 nhóm dân cư, 247 hộ, 1.016 nhân khẩu với 8 dân tộc gồm: Kinh, Thái, Sinh Mun, Tày, Dao, Mông, Khơ Mú, Mường cùng sinh sống. Trong năm 2019, nhân dân tổ 7 đã tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa. Đến nay, tổ 7 có gần 100% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, khuyến học, khuyến tài, thực hiện nếp sống văn hóa được triển khai hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông tham gia các hoạt động tại Ngày hội.

Ảnh: Hà Sởn (CTV)

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuyển trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

tặng tổ 7 và trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Ban công tác mặt trận tổ 7.

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân tổ 7 đã ôn lại truyền thống Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019); vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; kết quả thực hiện các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh". Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố đã tham gia các hoạt động chia vui với bà con nhân dân tổ 7. 

Ban công tác mặt trận tổ 7 trao quà cho 2 nhóm dân cư.

Biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội.

Ảnh: Đình Thành

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chuyển trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng tổ 7 và trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Ban công tác mặt trận tổ 7; Ban công tác mặt trận tổ 7 trao quà cho 2 nhóm dân cư và 14 hộ gia đình tiêu biểu có thành tích trong xây dựng cộng đồng dân cư. 

Ngày 16/11, bản Mé Bon, xã Nà Nghịu (Sông Mã) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự Ngày hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Người dân bản Mé Bon dự Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc.

Tiết mục văn nghệ của bản Mé Bon trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, bà con bản Mé Bon đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 89 năm xây dựng và phát triển; đánh giá kết quả thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, năm 2019. Bản Mé Bon hiện có 228 hộ, phần lớn là dân tộc Thái, trong năm qua, bà con trong bản đã đoàn kết, thi đua phát triển sản xuất, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Đến nay, đời sống của các hộ gia đình khá ổn định, bản không có học sinh bỏ học, không có tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, các gia đình đều phấn đấu xây dựng gia đình theo tiêu chí “Ấm no - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc”. Người dân trong bản đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc... Năm 2019, bản có trên 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó, gần 30% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền. Năm 2020, bản Mé Bon phấn đấu có 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, duy trì tốt an ninh trật tự, không có người vi phạm pháp luật...

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen

cho Ban công tác mặt trận bản Mé Bon, xã Nà Nghịu (Sông Mã).

Nhân dân bản Mé Bon, xã Nà Nghịu (Sông Mã) thi đẩy gậy tại Ngày hội.

Nhân dân bản Mé Bon, xã Nà Nghịu (Sông Mã) chơi ném còn tại Ngày hội.

Ảnh: Minh Tuấn.

Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Ban công tác mặt trận bản Mé Bon có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2019; tặng quà cho nhân dân bản Mé Bon.

Ngày 16/11, bản Cơi, xã Mường Cơi (Phù Yên) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo huyện Phù Yên, cùng đông đảo nhân dân bản Cơi.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bản Cơi

Các đại biểu dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Cơi

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã ôn lại truyền thống Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019); kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của bản. Bản Cơi hiện có 131 hộ, với 670 nhân khẩu. Trong những năm qua, nhân dân trong bản luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Gắn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội. Hiện, thu nhập bình quân ở bản trên 30 triệu đồng/người/năm; 87,8% số hộ có mức sống khá trở lên; bản không còn hộ nghèo; 100% số hộ có tivi, xe máy; 103/131 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa… Tại Ngày hội, bản Cơi đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao như: Kéo co, đẩy gậy, tung còn.

Lãnh đạo huyện Phù Yên tặng quà cho cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng cộng đồng dân cư bản Cơi.

Tiết mục múa "nắng ấm quê hương" của đội văn nghệ bản Cơi tại Ngày hội.

Ảnh: Trường Sơn.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen cho Ban công tác mặt trận bản Cơi có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2019; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng quà (trị giá 500 nghìn đồng/suất) cho 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng cộng đồng dân cư.

Trò chơi tung còn tại Ngày hội.

Trò chơi kéo co tại Ngày hội.

Đông đảo nhân dân bản Cơi, xã Mường Cơi cổ vũ các đội tham gia trò chơi tại Ngày hội

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới