Các địa phương trong tỉnh tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 15/11, bản Lếch, xã Cò Nòi (Mai Sơn) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự Ngày hội có đồng chí Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo huyện Mai Sơn cùng đông đảo người dân bản Lếch.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Lếch, xã Cò Nòi (Mai Sơn)

Bản Lếch có 267 hộ, hơn 1.200 nhân khẩu, trong đó 99% là đồng bào dân tộc Thái. Trong năm 2019, người dân trong bản đã tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới; đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa. Đến nay, bản có gần 100% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, khuyến học, khuyến tài, thực hiện nếp sống văn hóa được triển khai hiệu quả.

 

Đồng chí Mai Thu Hương trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bản Lếch.

Tại Ngày hội, nhân dân bản Lếch đã ôn lại truyền thống Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019); vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; kết quả thực hiện các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của bản.

 

Đại diện Ban Mặt trận bản Lếch nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Mai Thu Hương biểu dương những thành tích đã đạt được của bản Lếch trong năm 2019. Đề nghị thời gian tới, Cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận bản làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy ước, hương ước khu dân cư. Mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể là một tuyên truyền viên đi đầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”; tích cực vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy thế mạnh địa phương để tăng năng suất lao động và nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác; xây dựng bản ngày càng khang trang sạch đẹp…

 

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

 

Nhân dịp này, đồng chí Mai Thu Hương đã chuyển trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bản Lếch; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận bản Lếch; Ban Công tác Mặt trận bản Lếch trao quà cho 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích trong xây dựng cộng đồng dân cư.

Cùng ngày, bản Men, xã Dồm Cang (Sốp Cộp) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo huyện Sốp Cộp, cùng đông đảo nhân dân bản Men.

 

 

Các đại biểu dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Men

 

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội

 

Bản Men hiện có 63 hộ, với 275 nhân khẩu; Chi bộ bản có 30 đảng viên. Trong những năm qua, nhân dân trong bản luôn đoàn kết thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy xây dựng dân chủ, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp Luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân, tương ái”... Nhân dân bản Men luôn chú trọng chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, đã nâng cao năng suất lao động, đời sống của các hộ không ngừng cải thiện. Thu nhập bình quân đạt 33 triệu đồng/người/năm; bản có 35 hộ khá và giàu, 25 hộ trung bình, chỉ còn 3 hộ nghèo; 100% số hộ có ti vi, xe máy, điện thoại cố định và điện thoại di động; 100% số hộ gia đình thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới; 100% hộ gia đình đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa, qua bình xét, có 60/63 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa năm 2019; bản giữ vững danh hiệu “4 không” về ma túy và bản văn hóa nhiều năm liền...

 

Đại diện Ban công tác mặt trận bản Men nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 

Lãnh đạo huyện Sốp Cộp tặng quà cho bản Men.

 

Trò chơi đẩy gậy tại Ngày hội

 

Trò chơi kéo co tại Ngày hội

 

Tại Ngày hội, nhân dân bản Men đã ôn lại truyền thống Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019); vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; kết quả thực hiện các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của bản...

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2019.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới