Các địa phương kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 19-5, nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2018) và 107 năm Ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2018), Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.


Đoàn đại biểu dâng hương lên Người tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Đến dự, có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trương Vĩnh Trọng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu đã thành kính dâng những nén hương thơm và đóa hoa tươi thắm để tỏ lòng tri ân sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã hiến dâng cả cuộc đời cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giai cấp và loài người. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, về đạo đức cách mạng, trung với nước, hiếu với dân, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư và tinh thần quốc tế trong sáng.

Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”. Triển lãm trưng bày 160 tư liệu, hình ảnh giới thiệu vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức, lãnh đạo và động viên toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; từ đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Cùng ngày, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ báo công dâng Bác và trao huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cho 336 đại biểu trên cả nước.

* Tại Bái đường Văn Miếu Trấn Biên, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của Người, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đồng Nai nguyện tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vì mục tiêu xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới.

Sau đó, các đại biểu đã tham quan triển lãm với chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng” tại sân trung tâm của Văn Miếu Trấn Biên. Triển lãm trưng bày 80 bức ảnh tư liệu, giới thiệu về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng cùng ngày, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai phối hợp Trung tâm Văn Miếu Trấn Biên tổ chức triển lãm với chủ đề “Quê hương tôi” và phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

* Sáng nay, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác” năm 2018. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018) và hướng tới hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5-6. Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã tham gia trồng 2.000 cây xanh trong khuôn viên Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, đóng tại Phường 7, TP Đà Lạt; trong đó, có 500 cây mai anh đào và 1.500 cây thông ba lá.

Hậu Giang tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân học tập và làm theo gương Bác

Ngày 19-5, tại Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức lễ báo công dâng Bác, nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trao Huy hiệu Đảng và kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Hai năm qua, các cấp ủy trong tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng hơn 830 cách làm hay, mô hình hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Dịp này, 13 tập thể và 60 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 20 tập thể và 50 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc được vinh danh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang cũng tặng Huy hiệu Đảng từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng cho 111 đồng chí.

* Bình Thuận tuyên dương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05

Sáng ngày 19-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuân tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2018.

Qua hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Việc đăng ký nêu gương của người đứng đầu; cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; kế hoạch cá nhân tự giác làm theo được triển khai đến cá nhân người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện; đã triển khai, xây dựng kế hoạch giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị và xác định những nhiệm vụ đột phá với những giải pháp phù hợp, sát với thực tế. Quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn ba vấn đề bức xúc tập trung giải quyết, gồm: bảo vệ môi trường; bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm; tệ nạn xã hội, tập trung xử lý trước hết vào ma túy. Cùng với đó, xác định ba nội dung đột phá, gồm: Tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; Nâng cao hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình; Đổi mới nội dung và phương thức làm việc, gần dân, sát cơ sở.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã tuyên dương 128 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 20 tập thể và cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2018.

Theo Báo Nhân Dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới